Thương mại kỹ thuật số trở thành động lực quan trọng của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Bộ Thương mại Wang Shouwen cho biết, trong thời gian từ tháng 1-8/2023, thương mại dịch vụ dựa trên kỹ thuật số của Trung Quốc đã tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.810 tỷ NDT.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Wang Shouwen.(Nguồn: CGTN)

Thứ trưởng Bộ Thương mại Wang Shouwen.(Nguồn: CGTN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 24/10, Thứ trưởng Bộ Thương mại Wang Shouwen cho biết, thương mại kỹ thuật số đang trở thành động lực quan trọng để Trung Quốc tổ chức lại các nguồn lực, tối ưu hóa cơ cấu ngoại thương và hình thành các lợi thế phát triển mới, đóng góp những hệ thống mới cho một nền kinh tế mở cấp độ cao hơn và một quốc gia thương mại mạnh hơn.

Tại cuộc họp báo, ông Wang cũng giới thiệu về Hội chợ triển lãm thương mại kỹ thuật số toàn cầu lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, từ ngày 23-27/11. Hội chợ triển đầu tiên đã được tổ chức tại Hàng Châu năm 2022, mang về các giao dịch trị giá hơn 5 tỷ USD.

Ông Wang cho hay hội chợ là một nền tảng quan trọng để thúc đẩy thương mại kỹ thuật số, hàng hóa công cộng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế kỹ thuật số toàn cầu và là biện pháp quan trọng để xây dựng một nền kinh tế thế giới mở.

Lu Shan, Phó Thống đốc Chiết Giang cho biết, so với hội chợ đầu tiên, Triển lãm Thương mại Kỹ thuật số Toàn cầu năm nay sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn, quốc tế hóa và hướng tới thị trường hơn.

Triển lãm có bốn "địa điểm chuyên nghiệp", trưng bày các sản phẩm kỹ thuật số mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thông tin và truyền thông, bảo mật kỹ thuật số, Internet vạn vật thông minh, tài chính kỹ thuật số và chăm sóc y tế kỹ thuật số.

Ông Wang cho hay hơn 30 tổ chức quốc tế, bao gồm cả Tổ chức Thương mại Thế giới, đã xác nhận tham dự và cho biết thêm rằng các hoạt động liên quan đến hợp tác thương mại điện tử Con đường Tơ lụa cũng sẽ được tổ chức.

Ông Wang cho biết thêm 100 hoạt động kinh doanh sẽ được tổ chức trong thời gian hội chợ, trong khi hơn 800 khách hàng quốc tế sẽ được mời tham dự hội chợ, tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường.

Ông Wang cho biết, nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại kỹ thuật số, vốn là động lực tăng trưởng mới của thương mại quốc tế trong tương lai, đồng thời cho biết thêm rằng thương mại kỹ thuật số của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể.

Trong thời gian từ tháng 1-8/2023, thương mại dịch vụ dựa trên kỹ thuật số của Trung Quốc đã tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.810 tỷ NDT (khoảng 252,14 tỷ USD). Từ tháng 1-9/2023, quy mô xuất-nhập khẩu của thương mại điện tử xuyên biên giới đạt 1.700 tỷ NDT, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 5,5% khối lượng thương mại hàng hóa trong cùng kỳ.

Ông Wang cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thương mại kỹ thuật số, đồng thời cho biết thêm rằng sẽ nỗ lực cải thiện việc xây dựng các nền tảng phù hợp, phát triển các hình thức kinh doanh mới và thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao hơn, mang lại cơ hội chia sẻ thương mại kỹ thuật số với các nước khác./.

Tin bài liên quan