Tin tưởng lạm phát đã đạt đỉnh, giới đầu tư ồ ạt gom cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tăng vọt trong ngày thứ Tư (10/8), khi nhiều người tin rằng lạm phát đỉnh của Mỹ đã qua sau dữ liệu cho thấy CPI tháng 7 của Mỹ đã hạ nhiệt.
Tin tưởng lạm phát đã đạt đỉnh, giới đầu tư ồ ạt gom cổ phiếu

Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI nước này đã tăng 8,5% trong tháng 7, thấp hơn so với dự báo 8,7%. So với tháng trước, CPI tháng 7 gần như đi ngang.

Trong đó, chỉ số lạm phát lõi – loại trừ sự biến động của giá thực phẩm và năng lượng, một thước đo ưa thích của Fed trong việc hoạch định chính sách đã tăng 5,9% trong giai đoạn 12 tháng và tăng 0,3% so với tháng trước.

Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters đã dự báo CPI hàng tháng của Mỹ sẽ tăng 0,2% trong tháng 7 sau khi giá xăng giảm khoảng 20%.

Xu hướng giảm giá xăng trong hơn 50 ngày liên tiếp đã giúp người tiêu dùng Mỹ giảm bớt phần nào áp lực lạm phát, sau khi chi phí năng lượng kỷ lục đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất vào tháng 6.

Dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến ​​của Mỹ đã làm dấy lên niềm tin của các nhà đầu tư rằng cổ phiếu và trái phiếu sẽ phục hồi song song, trong một năm thua lỗ sâu sắc đối với cả hai loại tài sản.

“CPI tăng chậm lại giúp xoa dịu áp lực đè nặng lên vai Fed trong suốt thời gian qua. Nếu xu hướng này tiếp tục nối dài, Fed hoàn toàn có thể sớm ‘đạp phanh’ trên con đường thực thi chính sách siết chặt tiền tệ đang chạy”, Nancy Davis, Nhà sáng lập Quadratic Capital Management cho biết.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 2.786% trong ngày hôm qua, thấp hơn đáng kể so với mốc 3,482% ghi nhận vào ngày 14/6.

Phiên này, nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất là công nghệ đã bật tăng mạnh mẽ, với Meta (Facebook) tăng 5,8%, Netflix tăng hơn 6%; Salesforce tăng 3,5%, các ông lớn khác như Amazon.com tăng 3,5%, Apple, Microsoft và Alphabet (Google) tăng trên dưới 2,5%.

Kết thúc phiên 10/8, chỉ số Dow Jones tăng 535,10 điểm (+1,63%), lên 33.309,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 87,77 điểm (+2,13%), lên 4.210,24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 360,88 điểm (+2,89%), lên 12.854,80 điểm.

Chứng khoán châu Âu đảo chiều mạnh mẽ và tăng điểm với dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tăng chậm hơn dự kiến ​​trong tháng trước, mang lại sự nhẹ nhõm cho các nhà đầu tư.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,89% lên 439,88 điểm, phiên giao dịch tốt nhất trong gần hai tuần.

"Nếu người tiêu dùng Mỹ cảm thấy lạc quan hơn và có nhiều tiền hơn trong túi vì lạm phát trong nước không quá phức tạp, thì khả năng họ sẽ có thể chi tiêu nhiều hơn trên khắp châu Âu và ở Anh, cũng như cho những công ty đa quốc gia xuất khẩu nhiều” Danni Hewson nhà phân tích tài chính tại AJ Bell, cho biết.

Nhưng các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, ngay cả khi giá năng lượng thấp hơn đã giúp hạ nhiệt lạm phát Mỹ, rủi ro cung và cầu đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm cho châu Âu.

Những đợt nắng nóng và lượng mưa ít ỏi trong mùa hè này đã làm cạn kiệt mực nước trên sông Rhine, tuyến đường thủy huyết mạch thương mại của Đức, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa lên gấp 5 lần.

Joshua Mahony, nhà phân tích thị trường cấp cao của sàn giao dịch trực tuyến IG, cho biết: “Thật không may, những khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng năng lượng thay thế từ Nga có nghĩa là chúng ta có thể thấy giá khí đốt châu Âu sẽ tăng cao hơn khi nhu cầu tăng cao vào cuối năm”.

Phiên này, nhóm cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất, nằm trong số những đã tăng tốt nhất khi nhích hơn 2,4%. Các nhóm tăng tốt khác bao gồm khai thác tăng 1,66%, bán lẻ tăng 3,1%, du lịch và giải trí tăng 3,08%.

Kết thúc phiên 10/8: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 18,96 điểm (+0,25%), lên 7.507,11 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 165,96 điểm (+1,23%), lên 13.700,93 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 33,44 điểm (+0,52%), lên 6.523,44 điểm.

Trên thị trường dầu, giá dầu thô đã tăng khi nhà đầu tư rót tiền mạnh vào các tài sản có độ rủi ro cao hơn sau khi báo cáo lạm phát được công bố. Đồng USD giảm giá cũng đóng góp vào phiên tăng giá này của dầu.

Kết thúc phiên 10/8, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,43 USD/thùng (+1,56%), lên 91,93 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,09 USD/thùng (+1,12%), lên 97,40 USD/thùng.

Tin bài liên quan