Tình báo Mỹ: Iran và Nga đang trong nỗ lực tác động đến cuộc bầu cử Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Iran và Nga đều đã có thông tin về việc đăng ký cử tri Mỹ và đang cố gắng gây ảnh hưởng đến công chúng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, theo các quan chức an ninh Mỹ cho biết vào tối thứ Tư (21/10).
Tình báo Mỹ: Iran và Nga đang trong nỗ lực tác động đến cuộc bầu cử Mỹ

Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ John Ratcliffe cho biết: “Iran và Nga đã có những hành động cụ thể để tác động đến dư luận liên quan đến cuộc bầu cử của chúng tôi”.

“Đầu tiên, chúng tôi xác nhận rằng một số thông tin đăng ký cử tri đã được Iran và Nga thu được”, Ratcliffe cho biết tại cuộc họp giao ban diễn ra chưa đầy hai tuần trước ngày bầu cử.

Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các tác nhân nước ngoài để cố gắng truyền đạt thông tin sai lệch cho các cử tri với kỳ vọng sẽ gây nhầm lẫn, gieo rắc hỗn loạn và làm suy giảm niềm tin của bạn vào nền dân chủ Mỹ”.

Cụ thể, Ratcliffe cho biết, Iran đã gửi “email giả mạo được thiết kế để đe dọa cử tri, kích động bất ổn xã hội và gây thiệt hại cho Tổng thống"Donald Trump”.

“Ngoài ra, Iran đang phân phối nội dung khác bao gồm một video ngụ ý rằng các cá nhân có thể bỏ phiếu gian lận ngay cả từ nước ngoài. Video này và mọi tuyên bố về những lá phiếu bị cáo buộc gian lận như vậy đều không đúng sự thật”, ông nói.

Ông nói thêm rằng: “Những hành động này là nỗ lực tuyệt vọng của những kẻ thù tuyệt vọng. Ngay cả khi các đối thủ theo đuổi những nỗ lực khác để đe dọa hoặc cố gắng làm suy giảm lòng tin của cử tri, hãy biết rằng hệ thống bầu cử của chúng tôi rất linh hoạt và bạn có thể tin tưởng rằng lá phiếu của mình được bảo mật”.

“Mặc dù chúng tôi không thấy những hành động tương tự Iran từ Nga, nhưng chúng tôi biết rằng họ đã thu được một số thông tin cử tri giống như họ đã làm vào năm 2016,” Ratcliffe nói.

Vài phút trước cuộc họp báo, The Washington Post đã đưa tin rằng các quan chức Mỹ đã cảnh báo chính quyền địa phương và các bang rằng Iran đã thực hiện một chiến dịch lừa đảo để gửi email đe dọa đến các cử tri Dân chủ trong khi giả làm thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys.

Các email dường như nhắm mục tiêu đến các đảng viên Dân chủ bằng cách sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu cử tri kỹ thuật số, theo tờ The Washington Post dẫn lời hai quan chức Mỹ.

Các tin nhắn đe dọa những người nhận, “bỏ phiếu cho Trump vào ngày bầu cử hoặc chúng tôi sẽ đến sau bạn”, tờ The Washington Post đưa tin.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm nào đe dọa tính tôn nghiêm của lá phiếu của bạn hoặc làm suy giảm lòng tin của công chúng vào kết quả của cuộc bầu cử”, Giám đốc FBI Christopher Wray phát biểu tại cuộc họp báo.

Một quan chức Nhà Trắng nói rằng Nhà Trắng đã được FBI và văn phòng của Ratcliffe thông báo tóm tắt về những phát hiện này.

“Kể từ khi bắt đầu nhậm chức, Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật, quốc phòng và thông tin tình báo theo dõi và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi. Điều này cho thấy những nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật lớn của chúng tôi đang phát huy tác dụng”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Tin bài liên quan