Tồn kho dầu toàn cầu có thể mất 2 năm để phục hồi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau nhiều tháng gián đoạn do xung đột và tình trạng bất ổn tại eo biển Hormuz, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã thắt chặt đáng kể, trong khi các nước tiêu thụ dầu có thể cần tới hai năm để bổ sung lượng dầu dự trữ, ngay cả khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại hoàn toàn.
Tồn kho dầu toàn cầu có thể mất 2 năm để phục hồi

Giám đốc điều hành Saudi Aramco, Amin Nasser cho biết, lượng dự trữ dầu toàn cầu đã giảm xuống mức thấp đáng lo ngại và áp lực về nguồn cung có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại hoàn toàn.

Phát biểu tại Diễn đàn Energy Intelligence ở London, ông Nasser cho biết tình trạng hạn chế nguồn cung đang ảnh hưởng đến cả dầu thô lẫn các sản phẩm dầu đã qua tinh chế, trong đó giá nhiên liệu ghi nhận mức tăng mạnh hơn đáng kể.

Theo ông Nasser, việc các nền kinh tế lớn dự kiến ​​giải phóng tới 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ kho dự trữ khẩn cấp có thể giúp giảm bớt áp lực trong ngắn hạn, nhưng sẽ không giải quyết được tình trạng mất cân bằng cơ bản giữa cung và cầu trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông cho rằng các quốc gia tiêu thụ dầu có thể mất tới hai năm để khôi phục lượng dầu tồn kho sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại hoàn toàn.

Ông cho biết gần 3 tỷ thùng dầu đã bị gián đoạn nguồn cung kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang vào cuối tháng 2, trong khi khoảng 1 tỷ thùng dầu đã được đưa ra từ các kho dự trữ.

Phần lớn lượng dầu rút khỏi kho dự trữ cho đến nay đến từ nguồn tồn kho thương mại, trong khi khoảng 6 tỷ thùng dầu còn lại trong các kho dự trữ hiện không thực sự có sẵn để đưa ra thị trường.

Các nhà sản xuất vùng Vịnh tăng cường vận chuyển dầu thô

Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait đã tăng cường sản xuất và xuất khẩu, bao gồm cả việc sử dụng đội tàu chở dầu của chính họ để vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz.

Lưu lượng dầu thô vận chuyển đã phục hồi về mức gần như trước khi xảy ra xung đột, mặc dù giá dầu Brent vẫn duy trì quanh mức 100 USD/thùng trong tháng qua do thị trường tiếp tục tính đến các rủi ro nguồn cung ảnh hưởng đến khu vực Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ.

Aramco đã tăng cường các chuyến hàng từ cảng xuất khẩu Ras Tanura, đồng thời khôi phục công suất đường ống dẫn dầu Đông-Tây lên mức khoảng 80%. Hoạt động của đường ống này trước đó đã bị tạm dừng sau một vụ tấn công vào tháng trước.

Việc khôi phục khả năng vận hành của đường ống đã cho phép Aramco chuyển hướng thêm dầu thô qua tuyến đường Biển Đỏ.

Ông Nasser cho biết Aramco đã duy trì nguồn cung trong suốt thời gian xung đột bằng cách tận dụng lượng dầu lưu trữ tại các kho trên thế giới và nhanh chóng sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Bên cạnh đó, Aramco cũng đang xem xét các tuyến đường xuất khẩu thay thế và các kho dự trữ bổ sung ở nước ngoài như một phần trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào các tuyến đường cung ứng riêng lẻ.

Tin bài liên quan