IEA: Eo biển Hormuz bị đóng cửa tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu

IEA: Eo biển Hormuz bị đóng cửa tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (12/8), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay dự kiến ​​sẽ giảm mạnh hơn so với các dự báo trước đó, trong bối cảnh tác động từ việc đóng cửa eo biển Hormuz ngày càng trở nên trầm trọng.

IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2026, cao hơn 510.000 thùng/ngày so với dự báo gần nhất được đưa ra vào tháng 7. Trong đó, giá nhiên liệu cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên mức tiêu thụ, mặc dù nhu cầu dự kiến ​​sẽ phục hồi dần trong năm và quay lại đà tăng trưởng vào quý cuối năm nay.

Trong bối cảnh hiện tại, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang bế tắc và chưa rõ ràng, thỏa thuận mở lại tuyến đường thủy huyết mạch này giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được khi cả hai bên liên tục công khai đưa ra các yêu cầu không khoan nhượng.

IEA cho biết “xung đột tái diễn và gián đoạn vận tải biển” đang cản trở nỗ lực gia tăng nguồn cung dầu toàn cầu. Trong tháng 7, nguồn cung vẫn thấp hơn 6,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.

Điều này đã gây ra biến động mạnh cho giá dầu thô. Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng vào tháng trước, nhưng cũng từng giảm xuống gần mức 70 USD/thùng. Gần đây nhất, giá dầu giao dịch ở mức dưới 90 USD/thùng.

Lượng dầu dự trữ toàn cầu đang cạn kiệt nhanh chóng

Những lo ngại về tình trạng thiếu hụt dầu gây bất ổn toàn cầu khi eo biển Hormuz đóng cửa vào tháng 3 đã không xảy ra trên thực tế, nhờ vào các yếu tố như sự sụt giảm mạnh trong lượng nhập khẩu của Trung Quốc, việc sử dụng các tuyến đường vận chuyển thay thế và việc sử dụng nguồn dầu dự trữ. Dữ liệu trong tuần này cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm xuống dưới 300 triệu thùng, mức thấp nhất trong hơn bốn thập kỷ qua.

IEA cho biết lượng dầu dự trữ toàn cầu được ghi nhận đã giảm xuống dưới 7,9 tỷ thùng vào tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

"Mặc dù thị trường được dự báo sẽ quay lại trạng thái dư cung vào cuối năm nay, nhưng các rủi ro vẫn còn rất lớn và nhu cầu cấp bách phải mở lại eo biển này đã tăng lên, do các nguồn dự trữ đệm trước đây đang cạn kiệt nhanh chóng”, báo cáo cho biết.

Đà tăng của giá dầu thô vẫn tương đối hạn chế khi các nhà giao dịch liên tục mua vào mỗi khi xuất hiện tín hiệu cho thấy một thỏa thuận có thể sắp đạt được, nhưng các chuyên gia cảnh báo tình trạng này sẽ không kéo dài mãi. Người tiêu dùng đang chịu ảnh hưởng rõ rệt khi công suất lọc dầu – yếu tố quyết định giá các sản phẩm như xăng và dầu diesel – bị hạn chế nghiêm trọng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ 3,3% xuống còn 3% kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu bùng phát vào tháng 2. Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva từng nhận định rằng "mọi con đường hiện nay đều dẫn đến giá cả leo thang và tăng trưởng chậm lại".

Mặt khác, OPEC cũng vừa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay xuống còn 580.000 thùng/ngày, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ tư liên tiếp. OPEC tiếp tục nhận thấy tác động nhỏ hơn đến tiêu dùng kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu so với các cơ quan dự báo khác như IEA.

Tin bài liên quan