Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Buenos Aires. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Buenos Aires. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Argentina kêu gọi Quốc hội thông qua các giải pháp kinh tế khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Argentina Javier Milei đã kêu gọi Quốc hội nước này thông qua gói chính sách cải tổ triệt để kinh tế vĩ mô do Chính phủ đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển, kiềm chế tình trạng siêu lạm phát, giải quyết tình trạng nghèo đói gia tăng và tăng nguồn dự trữ ngoại tệ.

Trong thông điệp gửi tới người dân Argentina vào đêm Giao thừa, ông Milei cảnh báo nếu các nghị sĩ không thông qua Nghị định Cần thiết và Khẩn cấp (DNU) cũng như một dự thảo luật với nhiều giải pháp kinh tế - xã hội nhằm cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu công, giảm thiểu tình trạng thâm hụt ngân sách, mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy tư nhân hóa, nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh sẽ rơi vào tình trạng "thảm họa chưa từng có tiền lệ trong lịch sử".

Tổng thống Milei, người nhậm chức hôm 10/12 vừa qua, khẳng định tính cấp bách cần cải tổ triệt để nền kinh tế bằng những "liệu pháp gây sốc", đồng thời cũng thừa nhận trong dự thảo luật trình Quốc hội thông qua với tên gọi "Luật Xe buýt", Chính phủ sẽ có "đặc quyền" trong việc đưa ra các chính sách kinh tế, tài chính, an ninh và xã hội tới cuối năm 2025 để điều hành đất nước và có thể gia hạn quyền này thêm hai năm tiếp theo.

Trong phát biểu được phát trên kênh truyền hình và đài phát thanh quốc gia, ông Milei tuyên bố "Luật Xe buýt cho phép cơ quan hành pháp quyền tối cao cần thiết để hành động trong tình huống khẩn cấp hiện nay, tránh để đất nước rơi vào thảm họa kinh tế, bên cạnh việc thúc đẩy những cải cách triệt để về thương mại, thuế, sản xuất, xã hội, an ninh, giáo dục và hoạt động ở tất cả các cấp chính quyền".

Theo ông Milei, các nghị sĩ có thể bác bỏ dự luật này và "tiếp tục mô hình đã làm nghèo đất nước trong suốt một thế kỷ qua" hoặc thông qua gói chính sách cải cách để có thể tạo ra "một sự thay đổi sâu sắc". Ông Milei, thủ lĩnh đảng cựu hữu Tự do tiến lên (La Libertad Avanza, LLA) chiếm thiểu số trong Quốc hội, nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động "ngay lập tức và quyết liệt trong tình trạng nguy kịch hiện nay".

Thành lập năm 2021, LLA chỉ nắm 38/257 ghế ở Hạ viện và 7/72 ghế ở Thượng viện, rất cần sự ủng hộ của lưỡng viện Quốc hội để thông qua khoảng 500 chính sách cải cách do Chính phủ đề xuất.

Ông Milei thừa nhận tình cảnh hiện nay của Argentina tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng giai đoạn 2001-2002 tại nước này và những tháng tới sẽ "rất khắc nghiệt" với tất cả người dân quốc gia Nam Mỹ. Ông kêu gọi các công dân cùng lên tiếng yêu cầu các nghị sĩ thông qua dự thảo luật cải cách của Chính phủ.

Từ ngày 26/12 vừa qua, Quốc hội Argentina đã triệu tập phiên họp bất thường để xem xét gói các chính sách cải cách của Chính phủ và dự kiến phiên họp này sẽ kéo dài tới 31/1 tới. Nhiều nghị sĩ đảng đối lập đã gửi đơn kiện lên Tòa án Tối cao vì cho rằng việc Chính phủ soạn thảo dự luật tự cho cơ quan này quyền tối cao điều hành đất nước là hành động vi hiến.

Ông Milei, 53 tuổi, đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai diễn ra hôm 19/11 vừa qua sau khi giành được 55% số phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nền dân chủ Argentina được thiết lập vào năm 1983, một chính trị gia theo chủ nghĩa tân tự do và không phải là người của các nhóm liên minh chính trị trung tả và trung hữu lên nắm quyền điều hành đất nước.

Tin bài liên quan