Tổng thống Biden hài lòng với sự xuất hiện của VinFast tại Mỹ

Tổng thống Biden hài lòng với sự xuất hiện của VinFast tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc VinFast đầu tư 4 tỷ USD vào bang Bắc Carolina để sản xuất pin và xe điện giúp tạo thêm việc làm cho bang đã được Tổng thống Joe Biden đánh giá cao.

Tổng thống Joe Biden “gật đầu” về việc VinFast đầu tư tại Bắc Carolina

Vào ngày 28/3, Tổng thống Joe Biden đã đến thăm các cơ sở sản xuất tại thành phố Durham, Bắc Carolina. Đây là là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Biden trong chuyến công du được gọi là “Đầu tư vào Mỹ” kéo dài ba tuần của chính quyền Biden.

Cụ thể trong chuyến công du lần này, các quan chức Mỹ sẽ đến thăm hơn 20 tiểu bang để giới thiệu những nỗ lực của liên bang nhằm thúc đẩy sản xuất của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden phát biểu trong chuyến thăm các cơ sở sản xuất tại Bắc Carolina ngày 28/3/2023

Tổng thống Joe Biden phát biểu trong chuyến thăm các cơ sở sản xuất tại Bắc Carolina ngày 28/3/2023

Tổng thống đặc biệt "gật đầu" với hai cơ sở trong tương lai của Hạt Chatham như nhà máy vật liệu của Wolfspeed và nhà máy sản xuất ô tô và pin của VinFast.

“Chúng ta đang sản xuất những con chip dùng cho xe điện ngay tại Mỹ, tại Bắc Carolina. Những phương tiện này chạy bằng pin và nguồn quặng quan trọng mà chúng ta đang sản xuất tại Bắc Carolina. Chúng ta đang sản xuất xe điện ở Bắc Carolina. Đây mới thật là ý nghĩa của đầu tư”, Tổng thống Biden cho biết.

“Đầu tư liên bang thu hút đầu tư khu vực tư nhân. Nó tạo ra công ăn việc làm và các ngành công nghiệp, và nó chứng tỏ rằng tất cả chúng ta đều cùng nhau làm việc này”, Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng về việc đầu tư của các công ty như VinFast, Wolfspeed…

Theo số liệu của Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp Đảng Dân chủ, tính đến tháng 10/2022, đã có 696.000 công việc sản xuất đã được tạo thêm dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Trong đó, riêng Bắc Carolina đã chứng kiến một loạt các khoản đầu tư sản xuất trong năm qua, đặc biệt là từ các công ty liên quan đến xe điện.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh những khoản đầu tư như vậy, lưu ý rằng nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Việt Nam như VinFast có kế hoạch chi 4 tỷ USD cho một nhà máy sản xuất pin và xe điện ở bang này.

VinFast từng bước đưa xe tiêu thụ và xây dựng nhà máy tại Mỹ

Được biết, tháng 2/2023, VinFast đã được các nhà quản lý ở bang Bắc Carolina cấp giấy phép về môi trường để bắt đầu xây dựng nhà máy lắp ráp trị giá 4 tỷ USD và tới ngày 29/3, VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina đã công bố ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ.

Nhà máy xe điện tại bang Bắc Carolina của VinFast có tổng mức đầu tư 4 tỷ USD, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2024, tạo ra hơn 7.000 việc làm. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án bao gồm khoản đầu tư 2 tỷ USD vào một nhà máy có công suất sản xuất 150.000 xe/năm. Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào sản xuất pin.

Thêm nữa, VinFast cũng đã mở các showroom ở Nam California để trưng bày những chiếc SUV điện do VinFast sản xuất, như một cách giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng tại Mỹ.

999 ô tô điện đầu tiên của VinFast được xuất khẩu sang Mỹ

999 ô tô điện đầu tiên của VinFast được xuất khẩu sang Mỹ

Cụ thể, VinFast đã chuyển 999 chiếc SUV từ Việt Nam đến 9 showroom tại California và bắt đầu bàn giao những chiếc xe đầu tiên tới người tiêu dùng tại Mỹ. Đồng thời, VinFast cũng đã tuyển dụng nhân sự từ các đối thủ lớn như Tesla, BMW, Porsche, Toyota và Nissan.

Tàu chở 999 xe VF8 cập cảng Benicia (California, Mỹ).
Tàu chở 999 xe VF8 cập cảng Benicia (California, Mỹ).

Trong thời điểm căng thẳng gia tăng với Trung Quốc - một đối thủ lớn trên thị trường xe điện, chính quyền Tổng thống Biden đã thúc đẩy mở rộng quan hệ với Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế đang bùng nổ và có vị trí chiến lược trên Biển Đông. Trong đó, VinFast được xem là doanh nghiệp đi đầu của Việt Nam đầu tư sang Mỹ, cũng như đưa sản phẩm xe điện tiêu thụ tại thị trường Mỹ.

Tin bài liên quan