TP.HCM khởi công xây dựng 2 cầu vượt tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất

TP.HCM khởi công xây dựng 2 cầu vượt tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất

(ĐTCK) Ngày 8/2, hai cầu vượt tại  nút giao đường Trường Sơn - Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và tại nút giao đường Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (TP.HCM) đã chính thức được khởi công.

Trước tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất diễn biến rất phức tạp, dự án nhận được sự ủng hộ và quan tâm của lãnh đạo Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, hai công trình cầu vượt ở cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất có vai trò quan trọng nhằm giảm ùn tắc, kẹt xe ở khu vực này. Ông Khoa cũng đề nghị nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công và quan tâm đến công tác an toàn lao động trong thi công. 

Được biết, dự án tại giao lộ đường Trường Sơn được thiết kế dạng chữ “Y” gồm 2 nhánh. Nhánh từ đường Trường Sơn vào ga quốc tế có chiều dài 303,8 m và nhánh vào ga nội địa dài 153,8 m, chi phí xây lắp khoảng 170 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cầu vượt thép tại nút giao đường Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn được xây dựng dạng chữ “N” với 3 nhánh. Bao gồm một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn dài hơn 367 m, một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài hơn 367 m và một cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn dài gần 363 m. Tổng mức đầu tư của 2 công trình lên tới hơn 520 tỷ đồng, tiến độ xây dựng dự kiến hoàn thành trong 6 tháng.

Tin bài liên quan