Phố đêm Thảo Điền được tổ chức tại một phần tuyến đường Xuân Thủy tiếp giáp với tuyến đường Quốc Hương và đường Nguyễn Văn Hưởng.

Phố đêm Thảo Điền được tổ chức tại một phần tuyến đường Xuân Thủy tiếp giáp với tuyến đường Quốc Hương và đường Nguyễn Văn Hưởng.

TP.HCM sắp khai trương phố đêm ở Thảo Điền

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 19/1 tới, TP. Thủ Đức, TP.HCM sẽ khai trương “Phố đêm Thảo Điền” với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, ẩm thực…

TP. Thủ Đức đã thống nhất cho UBND phường Thảo Điền tổ chức thí điểm mô hình “Phố đêm Thảo Điền”, hoạt động từ 19 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau vào các tối thứ 6, 7 hàng tuần tại một phần tuyến đường Xuân Thủy.

Phố đêm Thảo Điền được tổ chức tại một phần tuyến đường Xuân Thủy tiếp giáp với tuyến đường Quốc Hương và đường Nguyễn Văn Hưởng. Trong phạm vi phố đêm có nhiều điều kiện thuận lợi như: Chợ Thảo Điền, công viên bờ sông Chân cầu Sài Gòn, dự kiến sẽ phát triển tuyến buýt đường Sông tại khu vực trên trong năm 2024 tạo điều kiện thuận lợi về giao thông đường thủy… Đồng thời đây cũng là nơi địa phương dự kiến đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm.

Theo đó, Phố đêm sẽ tổ chức các động văn hóa, nghệ thuật như: Ca nhạc chào xuân 2024, đờn ca tài tử, biểu diễn nhạc Jazz, Rock… theo các chủ đề xuyên suốt thời gian thí điểm. Cùng với các chương trình nghệ thuật là các hoạt động từ các nhà hàng quán ăn uống, mua sắm.

Ban quản lý Phố đêm Thảo Điền cũng sẽ bố trí xe điện miễn phí phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách, người dân đến tham quan, vui chơi tại đây.

Hiện Phố đêm sẽ được thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 19/1 đến 19/7. Sau thời gian này, địa phương sẽ đánh giá nhu cầu của du khách, người dân, các yếu tố cần điều chỉnh để tăng hiệu quả hoạt động.

Phối cảnh chợ hoa xuân 2024 trong Phố đêm Thảo Điền, khai mạc ngày 19/1.

Phối cảnh chợ hoa xuân 2024 trong Phố đêm Thảo Điền, khai mạc ngày 19/1.

Kinh phí dự kiến để thí điểm đề án từ ngày 19/1 - 19/07 là hơn 1,2 tỷ đồng và không sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách mà từ sự đóng góp xã hội hóa của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dọc tuyến, cũng như trên địa bàn của phường tham gia thực hiện.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, phường Thảo Điền là một trong 34 phường thuộc TP Thủ Đức, được bao bọc bởi sông Sài Gòn và sông Rạch Chiếc. Tính đến tháng 11/2023, phường có gần 26.000 người, với trên 10.200 hộ dân. Trong đó, người nước ngoài chiếm khoảng 30% dân số, đến từ khoảng 113 quốc gia, vùng lãnh thổ.

“Hiện nay, Thảo Điền là khu vực có tốc độ phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Thủ Đức. Đây cũng là phố đêm đầu tiên trên địa bàn đi vào hoạt động với quy mô cấp phường trên địa bàn TP Thủ Đức”, ông Phùng chia sẻ.

TP.HCM đang có 8 phố đêm gồm: Hai phố đi bộ Bùi Viện và Nguyễn Huệ (đều ở quận 1), 5 phố ẩm thực là Hồ Thị Kỷ và kỳ đài Quang Trung cùng ở quận 10, Vĩnh Khánh (quận 4), Hậu Giang (quận 6), Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận). Mới đây, huyện Bình Chánh kiến nghị mở phố đêm Trung Sơn, hoạt động từ 18-24h mỗi ngày, với 252 gian hàng, đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Tin bài liên quan