Hải Dương khai trương tuyến phố đi bộ - chợ đêm vào ngày 28/4

0:00 / 0:00
0:00
Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông”, tuyến phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên của tỉnh Hải Dương được khai trương tại đường Bạch Đằng, TP.Hải Dương vào ngày 28/4.

Thông tin tại cuộc họp báo sáng nay (06/4), ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương cho biết, Tuyến phố đi bộ - chợ đêm sẽ được triển khai ở toàn bộ khu vực Quảng trường Thống Nhất và 1/2 đường Bạch Đằng (phía giáp sông); cầu Hồng Quang, toàn bộ đường Chương Dương (đoạn từ cầu Hồng Quang đến Bùi Thị Xuân) và 1/2 đường Bùi Thị Xuân (phía giáp sông).

Với ý tưởng “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông”, tuyến phố được chia làm 4 phân khu Long, Lân, Quy, Phụng. Biểu tượng các phân khu gắn với các danh nhân kiệt xuất gắn liền với vùng đất Xứ Đông.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương thông tin chi tiết về tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương thông tin chi tiết về tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại buổi họp báo.

Cụ thể, phân khu Long (bắt đầu từ đầu Bạch Đằng đến phố Trần Quốc Toản), phân khu Lân (bắt đầu từ Bùi thị Cúc đến Tuy Hoà), phân khu Quy (bắt đầu từ Tuy Hoà đến Thư viện tỉnh) và phân khu Phụng (bắt đầu từ Tôn Đức Thắng đến Bùi Thị Xuân).

Tuyến phố đi bộ - chợ đêm, thành phố Hải Dương sẽ giới thiệu các tour tuyến du lịch, để đưa du khách đến với những di tích lịch sử và các sản phẩm du lịch mới của Hải Dương.

Các tour tuyến có sự kết nối điểm đến ở thành phố Hải Dương, trong đó điểm nhấn là tuyến phố đi bộ - chợ đêm với các di tích khác trên địa bàn tỉnh hoặc với các tỉnh, thành xung quanh. Từ đó, giúp kết nối nối du lịch giữa Hải Dương với các tỉnh, thành phố lân cận.

Các tour tuyến du lịch này được xây dựng với thời gian khoảng 2 ngày 1 đêm, giúp du khách có cơ hội tham quan những địa danh tiêu biểu, di tích nổi tiếng, thưởng thức các đặc sản của Hải Dương. Thông qua các công ty lữ hành, du khách ngoài tỉnh có thể lựa chọn các điểm đến phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của mình.

“Việc tổ chức tuyến phố đi bộ - chợ đêm nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo một quần thể không gian văn hóa, đáp ứng nhu cầu về vui chơi, giải trí, trải nghiệm của nhân dân, thu hút du khách và quảng bá, tiêu thụ các sản vật của Hải Dương và của các vùng, miền”, ông Phúc cho biết thêm.

Tại không gian tuyến phố đi bộ - chợ đêm, 50 gian hàng được sắp xếp khoa học, tuyển chọn các sản phẩm đặc trưng của tỉnh và các địa phương, tạo sự đa dạng về sản phẩm; trong đó, có sự đan xen giữa các gian hàng bán sản phẩm OCOP và các gian hàng phục vụ giải khát, đồ ăn nhanh, ẩm thực đường phố.

Các sản phẩm đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả được niêm yết công khai. Những người tham gia kinh doanh tại các gian hàng đều được thành phố tổ chức tập huấn văn minh thương mại “Người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp”.

Hoạt động trình chiếu ánh sáng nghệ thuật là một điểm nhấn của tuyến phố đi bộ - chợ đêm.

Tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương được triển khai theo ý tưởng “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông”. Ảnh cắt từ clip giới thiệu của tỉnh Hải Dương.
Tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương được triển khai theo ý tưởng “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông”. Ảnh cắt từ clip giới thiệu của tỉnh Hải Dương.

Ở giai đoạn 1, xung quanh sông Bạch Đằng sẽ trình chiếu ánh sáng nghệ thuật bằng hệ thống đèn đổi màu, hệ thống chiếu sáng mặt nước được điều khiển tự động tạo ra hiệu ứng ánh sáng, làm nên không gian lung linh ánh sáng là điểm check in của giới trẻ khi tham gia các hoạt động tại đây. Trên mặt sông Bạch Đằng cũng sẽ bố trí các cụm bông sen nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn giữa lòng sông.

Giai đoạn 2, sẽ lựa chọn một số tòa nhà, công trình cao tầng xung quanh tuyến phố để trình chiếu ánh sáng nghệ thuật mapping tạo điểm nhấn thu hút du khách, cải tạo và xây dựng tượng đài, sân khấu biểu diễn tại quảng trường Thống Nhất..

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ hấp dẫn sẽ được tổ chức như Tập đoàn T&T sẽ tổ chức 2 buổi/tháng với quy mô lớn, có các nghệ sĩ được nhiều người biết đến tham gia. Các phân khu sẽ có các điểm biểu diễn nghệ thuật đường phố, nghệ thuật đương đại và dân gian, điểm tổ chức hoạt động ngoài trời dành cho trẻ em, thanh thiếu niên tham gia các hoạt động và được giao cho các đơn vị đảm nhiệm gồm: Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật thành phố.

UBND thành phố Hải Dương cũng đã lên kế hoạch cụ thể bảo đảm phân luồng giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đuối nước... để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia hoạt động tuyến phố đi bộ. Cùng với đó, công tác ngăn chặn những hành vi phản cảm tại tuyến phố đi bộ, trông giữ xe đảm bảo thuận tiện cho người dân... cũng được triển khai.

Với hệ thống đường giao thông đã được hiện đại hoá, phương tiện công cộng đa dạng thuận tiện cho đi lại, thành phố Hải Dương cũng sẽ kết nối tuyến phố đi bộ - chợ đêm để tổ chức các tour du lịch để du khách trong nước và quốc tế trải nghiệm.

Tin bài liên quan