Trà Vinh khánh thành “Mô hình trình diễn kho lạnh thông minh” đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp với Viện Kinh tế xanh, Công ty Ice-Loft vừa tổ chức khánh thành "Mô hình trình diễn kho lạnh thông minh" tại xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Đại biểu cắt băng khánh thành công trình Kho lạnh thông minh đầu tiên của vùng ĐBSCL

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình Kho lạnh thông minh đầu tiên của vùng ĐBSCL

Mô hình trình diễn kho lạnh thông minh là dự án đầu tiên tại Trà Vinh và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), với quy mô đầu tư hơn 1 triệu USD, tổng diện tích khoảng 1.000 m2, được Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ với trang thiết bị hiện đại, góp phần duy trì chất lượng sản phẩm nông sản của nông dân (từ nơi thu hoạch đến người tiêu dùng).

Công trình được xem là bước thử nghiệm đầu tiên, nhằm hướng tới mục tiêu áp dụng công nghệ này rộng rãi tại các nông trường trên khắp ĐBSCL, được bố trí tiện lợi, dễ sử dụng, ngay cạnh người sản xuất để họ dễ dàng đưa hoa quả trực tiếp sau thu hoạch vào bảo quản trong kho sớm và nhanh nhất có thể, góp phần giảm hao hụt, chi phí sau thu hoạch, tăng lợi nhuận sản phẩm làm ra.

Mục tiêu lâu dài của Dự án là hoàn thiện một chuỗi cung ứng lạnh thông minh, thông suốt từ các tỉnh ĐBSCL ra khu vực cảng nước sâu ở Cái Mép - Thị Vải và qua đó trên các con tàu lớn đến các cảng của châu Âu như cảng Antwerp, cảng Rotterdam.

Trong 06 tháng đầu trình diễn công nghệ này, Kho lạnh thông minh sẽ nhận trái cây từ 05 hợp tác xã do tỉnh Trà Vinh lựa chọn và giúp bảo quản sản phẩm trước khi được xe tải lạnh thu gom đến các địa điểm xa hơn.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết thêm: dự án đi vào hoạt động làm cơ sở nhân rộng mô hình đến các vùng sản xuất rau, củ, quả tại ĐBSCL nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường châu Âu. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng của sự hợp tác giữa Việt Nam - Bỉ và Hiệp định Đối tác chiến lược Việt Nam - Bỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, trong việc áp dụng công nghệ bảo quản cao, nhằm từng bước đưa rau, củ, quả của vùng ĐBSCL, đặc biệt là của tỉnh Trà Vinh đến gần hơn với thị trường châu Âu.

Tin bài liên quan