Anne Neuberger, phó cố vấn an ninh quốc gia về công nghệ mạng và công nghệ mới nổi tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ

Anne Neuberger, phó cố vấn an ninh quốc gia về công nghệ mạng và công nghệ mới nổi tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ

Trí tuệ nhân tạo là "dao hai lưỡi" với an ninh mạng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (18/10), một quan chức an ninh quốc gia của Mỹ cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) là con dao hai lưỡi đối với an ninh mạng, nhờ vào khả năng dự đoán các mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời cung cấp cho đối thủ nhiều công cụ hơn để xâm nhập hệ thống.

Anne Neuberger, phó cố vấn an ninh quốc gia về công nghệ mạng và công nghệ mới nổi tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: “AI thực sự mang lại nguy hiểm nhưng cũng đầy hứa hẹn trong lĩnh vực an ninh mạng… AI có khả năng giúp chúng tôi tạo ra mã an toàn hơn, tìm ra các lỗ hổng trong mã và đẩy nhanh quá trình phát triển các bản vá lỗi”.

Mỹ đã sử dụng AI để làm lợi thế cho mình và đã đưa ra những nỗ lực tập hợp các tin tặc từ khắp nơi trên thế giới, “bằng việc sử dụng AI với hoạt động phòng thủ để chống lại các cuộc tấn công mạng và tội phạm mạng đi trước một bước so với hoạt động tấn công”.

Mặt khác, công nghệ AI cũng có thể được sử dụng để “tìm ra lỗ hổng và tạo ra phần mềm độc hại nhanh hơn, sau đó tạo ra nhiều cuộc tấn công mạng có mục tiêu hơn và các cuộc tấn công mạng nhiều bước tiềm năng”, bà Neuberger cảnh báo.

Điều này xảy ra khi rủi ro an ninh mạng gia tăng trên toàn thế giới.

Theo các nhà quan sát, các mối đe dọa có thể đến dưới dạng phần mềm độc hại, ransomware hoặc thậm chí là các chiến dịch thông tin đang trở nên phức tạp hơn và nhắm mục tiêu vào các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân.

“Những mối đe dọa mà các quốc gia mang lại trên không gian mạng là có thật”, bà Neuberger nói và cho biết thêm rằng tội phạm mạng đang làm gián đoạn các công ty, bệnh viện và các tổ chức khác trên thế giới và ảnh hưởng đến nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Các quốc gia trên thế giới hiện nhận thức rõ hơn rằng những kẻ tấn công có thể phá hoại hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng mạng và đang cố gắng chống lại những rủi ro mạng này.

Vào tháng 3, Mỹ đã công bố chiến lược an ninh mạng quốc gia nhằm tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa của đất nước.

Điều này liên quan đến việc đảm bảo rằng các đơn vị có năng lực và vị thế tốt nhất – trong khu vực công và tư nhân – sẽ chia sẻ gánh nặng lớn hơn trong việc giảm thiểu rủi ro mạng và sắp xếp lại các biện pháp khuyến khích để ưu tiên đầu tư dài hạn vào an ninh mạng.

Một phần của chiến lược quốc gia của Mỹ bao gồm tăng cường quản trị công nghệ để khiến các công ty công nghệ có trách nhiệm hơn với hành động của mình, đồng thời đảm bảo cạnh tranh công bằng và tăng cường bảo vệ quyền riêng tư.

Theo bà Neuberger, phần đầu tiên bắt đầu bằng việc khuyến khích các công ty đang xây dựng công nghệ an toàn hơn, đồng thời việc thắt chặt quan hệ đối tác giữa các quốc gia và yêu cầu họ chia sẻ thông tin về mối đe dọa khi phát hiện cũng rất quan trọng để ngăn chặn các hoạt động gây rối.

Tại Mỹ, một cuộc thăm dò của công ty truyền thông Axios và công ty tình báo Morning Consult cho thấy khoảng một nửa số người trong khảo sát Mỹ tin rằng AI sẽ gây tổn hại cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Những người tham gia khảo sát cho rằng thông tin sai lệch do AI lan truyền sẽ tác động đến ai là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tin bài liên quan