Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thuận Văn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thuận Văn.

"Triển khai Nghị quyết 98, chúng ta không còn nhiều thời gian"

0:00 / 0:00
0:00
“Nghị quyết 98 sẽ sơ kết sau 3 năm và tổng kết sau 5 năm. Nhưng thời gian cận kề hơn là kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng, vậy đến thời gian đó chúng ta phải có gì?”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nghị quyết 98 thực hiện một số cơ chế, đặc thù phát triển TP.HCM, diễn ra vào chiều 15/7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá Nghị quyết 98 đã tạo ra cho Thành phố một khí thế mới, tạo điều kiện cho Thành phố phát triển đúng tiềm năng.

Theo ông Nên, trong 10 năm trở lại đây, đầu tàu kinh tế Thành phố bắt đầu có sự chậm lại, nhiều chỉ tiêu không đạt như mong muốn, có người nói kinh tế Thành phố đã giảm tới đáy.

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận khi so sánh với các tỉnh bạn trong khu vực, có nhiều nơi tăng tốc rất nhanh. “Vậy sự chậm, sự kém, sự tụt dốc là do bạn bè đi nhanh khiến Thành phố không theo kịp hay là do mình yếu?”, ông nói đồng thời đánh giá cả 2 vấn đề đó đều có.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cho rằng trong hầu hết các Nghị quyết, nếu xem lại đều khẳng định tiềm năng, vị thế của Thành phố, song điều kiện để thực hiện, triển khai các tiềm năng, thế mạnh chưa tương xứng.

“Lần này trong Nghị quyết 98 có chữ cần có cơ chế chính sách vượt trội và cần làm thí điểm pháp luật hiện hành có nhưng còn bất cập, chưa đồng bộ. Có những thứ nhu cầu phát triển xã hội đòi hỏi nhưng chưa có quy định và lần này Quốc hội cho phép những dự án Luật trình Quốc hội có hiệu lực từ năm 2024 hoặc 2025 thì được quyền cho Thành phố”, ông nói và đồng thời nhìn nhận, cùng với cơ chế phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, hai yếu tố này đã tạo nên “cái hồn” của Nghị quyết 98.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhìn nhận, những gì có trong Nghị quyết 98 hôm nay là được chắt lọc từ cuộc sống để đưa vào Nghị quyết và giờ phải nhanh chóng trở lại đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

“Chúng tôi nhận ý kiến rất nhiều từ các chuyên gia trong và ngoài nước, và đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ khi bắt đầu thực hiện và cao hơn là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội. Chúng tôi không nghĩ nhận được sự ủng hộ cao như thế và hầu hết các đề xuất của Thành phố trong dự thảo Nghị quyết đều được thông qua”, ông nói.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố nhìn nhận thời gian không còn nhiều, Nghị quyết quy định sẽ sơ kết sau 3 năm và tổng kết sau 5 năm.

“Tuy nhiên, thời gian cận kề hơn là kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, vậy đến thời gian đó chúng ta phải có gì? Có công trình tầm cỡ hay cuối nhiệm kỳ cũng chỉ còn hơn 2 năm nữa thì phải có những sản phẩm gì? như vậy vành đai 2 khi nào làm, vành đai 3 rút ngắn được không?”, ông nói.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đến giờ này, ông cảm giác sâu sắc thời gian, thời gian là vàng bạc, là cơ hội, là thứ không có quyền sở hữu mà có quyền sử dụng nó. Do đó, ông nhắc đến mốc 30/4/2025 - dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có công trình có giá trị, tầm cỡ để nhân dân nhìn thấy và có niềm tin.

"Người ta nhắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè như là thành tựu đáng trân trọng, và người ta muốn nhìn thấy nhiều công trình như vậy nữa", ông Nên nói và đề nghị UBND TP.HCM phải chọn lựa công trình, chốt thời gian hoàn thành để người dân thấy chất lượng sống được nâng lên và có niềm tin với thành phố.

Ông cho biết Thành phố luôn và đã sẵn sàng thực hiện nghị quyết với tâm thế “chiến đấu”. Qua đại dịch Covid-19, ông càng đặt nhiều niềm tin hơn vào tinh thần, sự quyết liệt của mỗi cán bộ, công chức của Thành phố. Và Thành phố sẽ bắt đầu chiến dịch thực hiện nghị quyết bằng tinh thần vượt qua đại dịch đó.

Dẫn lại lời của các chuyên gia khi cho rằng nhận nhiều cơ chế như vậy có làm được không? Ông cho rằng sứ mệnh được giao hay cấp trên tin tưởng giao cho Thành phố thực hiện thí điểm những cơ chế đột phá vượt trội là tất yếu, không có sự lựa chọn.

“Chúng tôi nhận nhiệm vụ này như một tất yếu, không có sự chọn lựa”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói và cho biết ngày 1/8 tới đây, khi nghị quyết 98 có giá trị thi hành, Thành phố sẽ thành lập các ban chỉ đạo để triển khai và phân công cán bộ được chọn lựa cũng tương xứng để thực thi. Nguồn cán bộ không phải thuộc vào yếu tố cố định mà có thể do Thành phố tuyển, trưng dụng, hỗ trợ cho ban chỉ đạo.

Thành phố sẽ hành động với phương châm "kế hoạch 1, biện pháp 10, uốn nắn 20". Nếu có tiêu cực sẽ xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. “Chúng tôi có niềm tin để tiến hành triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”, ông Nên khẳng định.

Tin bài liên quan