Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trộm cắp tài sản công ty rồi lên facebook rao bán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhóm cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công rủ rê cán bộ phụ trách an ninh trộm cắp tài sản của công ty.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Duy Khánh (SN 1990, ở Vĩnh Phúc), Đỗ Việt Anh (SN 1991, ở Phú Thọ), Nguyễn Thế Dũng (SN 1990, ở Thanh Hóa), Nguyễn Thế Sơn (SN 1991, ở Thanh Hóa) và Hoàng Trung Kiên (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Khánh là cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình tại Dự án Thanh Xuân Tower của Công ty cổ phiếu Kinh doanh xây dựng Quang Minh còn Việt Anh là phụ trách an ninh, an toàn của Ban quản lý dự án.

Khoảng tháng 9/2020, Khánh bàn với Việt Anh trộm cắp vật tư của công trình để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, cả hai đã rủ rê, lôi kéo thêm Dũng và Kiên (nhân viên bảo vệ) cùng tham gia.

Tài liệu điều tra thể hiện, sáng 12/9/2020, theo kế hoạch, Việt Anh đã trộm chìa khóa kho để tại Văn phòng Ban quản lý dự án để mở cửa kho vật tư cho Dũng vào lấy hơn chục cuộn dây điện có giá trị hơn 26 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau, nhóm này tiếp tục bàn nhau thuê ô tô, thuê người bốc dỡ để “làm quả lớn”. Lần này, Dũng rủ em trai là Sơn cùng tham gia.

Theo cáo trạng, cả nhóm đã trộm cắp gần 270 cuộn dây điện, 4 bộ điều hòa, 17 bộ khóa… có tổng giá trị tài sản hơn nửa tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Sơn kiểm đếm vật tư và chụp ảnh đăng lên mạng Facebook để rao bán. Nhóm này đã bán thành công cho một khách hàng 356 cuộn dây cáp với giá 272 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định từ 12 - 23/9/2020, cả nhóm đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản có tổng giá trị hơn 770 triệu đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, cơ quan chức năng đã thu hồi lại được toàn bộ tài sản cho Công ty Quang Minh. Quá trình điều tra, Công ty trên đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị can trong vụ án.

Tin bài liên quan