Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trump nói Trung Quốc cứ giữ lấy thiết bị lặn của Mỹ

Ông Donald Trump tối qua viết trên mạng xã hội Twitter rằng Trung Quốc cứ giữ lấy thiết bị lặn không người lái của Mỹ mà nước này thu được trên Biển Đông hôm 15/12.
"Chúng ta nên nói với Trung Quốc rằng ta không cần thiết bị lặn không người lái mà họ lấy nữa. Cứ để họ giữ chúng", NBC News dẫn lời tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump viết.

Nhà tài phiệt New York đưa ra bình luận trên sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua ngỏ ý muốn trả lại thiết bị lặn của Mỹ mà họ thu giữ trên Biển Đông cách đây ba ngày, đồng thời Lầu Năm Góc cũng cho biết đã đạt được thỏa thuận với phía Trung Quốc.

trump-noi-trung-quoc-cu-giu-lay-thiet-bi-lan-cua-my-1

Thiết bị lặn không người lái Seaglide Mỹ. Ảnh: USNI

Trước đó, ông Trump cáo buộc Trung Quốc "đánh cắp" thiết bị nghiên cứu của hải quân Mỹ trên vùng biển quốc tế và gọi đây là hành động "chưa từng có tiền lệ".

Thiết bị lặn Seaglide chuyên nghiên cứu hải dương thuộc biên chế hải quân Mỹ bị một tàu chiến Trung Quốc thu giữ ở vùng biển cách vịnh Subic, Philippines, khoảng 92 km về phía tây bắc, theo thông báo từ Lầu Năm Góc.

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định động thái trên như một tín hiệu thách thức mà Bắc Kinh muốn gửi tới ông Trump, đặc biệt trong bối cảnh tổng thống đắc cử Mỹ vừa có cuộc điện đàm phá vỡ các nguyên tắc ngoại giao với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Tin bài liên quan