Trung Quốc cần giá dầu lên trên 60 USD/thùng

Trung Quốc cần giá dầu lên trên 60 USD/thùng

(ĐTCK) Các nhà sản xuất dầu tại Trung Quốc cần giá dầu lên cao hơn nữa để gia tăng sản lượng, vốn đang ở mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai toàn cầu sau Mỹ, sẽ bình ổn trở lại khi giá dầu tăng lên mức trên 60 USD/thùng, thay vì mức quanh 50 USD/thùng như hiện nay, Neil Beveridge, chiến lược gia tại Sanford C. Bernstein cho biết.

Năm 2015, Trung Quốc là nhà sản xuất dầu lớn thứ năm trên thế giới. 8 tháng đầu năm 2016, quốc gia này bơm ít hơn 5,7% sản lượng dầu thô so với cùng thời gian năm ngoái, khi các công ty năng lượng nhà nước đóng cửa một số giếng dầu có chi phí sản xuất quá đắt, nhất là trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh kể từ cuối năm 2015.

Trung Quốc cần giá dầu lên trên 60 USD/thùng ảnh 1

 Diễn biến giá dầu (đường màu trắng) và sản lượng đầu ra của các nhà sản xuất dầu Trung Quốc (cột màu xanh)

“Khi giá dầu hồi phục, chúng ta sẽ chứng kiến hoạt động sản xuất bình ổn trở lại. Việc giá dầu phá vỡ mức 50 USD/thùng là tin tốt đối với một số giếng dầu có chi phí sản xuất thấp, tuy nhiên, nếu muốn có sự tăng trưởng sản xuất, các nhà sản xuất năng lượng cần giá dầu ở mức trên 60 USD/thùng”, Neil cho biết.

Giá dầu đã tăng hơn 10% kể từ khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đồng ý sẽ cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua vào ngày 28/9.

Trong số các quốc gia châu Á, Trung Quốc là nước có sản lượng dầu khai thác giảm mạnh nhất. Sản lượng của quốc gia này trong tháng 8 đã giảm 9,9% so với năm trước, xuống còn khoảng 3,89 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2009, theo số liệu thống kê của Bloomberg.

Các công ty năng lượng niêm yết lớn nhất tại Trung Quốc, bao gồm PetroChina Co và China Chemical & Petroleum Corp (Sinopec), đều dự báo sản lượng sản xuất nội địa sẽ giảm khoảng 6% trong năm nay.

Tin bài liên quan