Ảnh minh họa: Forma Space.

Ảnh minh họa: Forma Space.

Trung Quốc công bố kết quả thử nghiệm vaccine Covid-19 giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
Vaccine ngừa Covid-19 của nhóm nghiên cứu do Viện sĩ Trần Vi dẫn dắt là an toàn và có thể đem lại "3 lớp bảo vệ" cho người khỏe mạnh.

Đây là kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 2 của vaccine phòng Covid-19 do Trung Quốc nghiên cứu vừa công bố mới đây.

Kết quả thử nghiệm được đăng tải trên tuần san y khoa uy tín "The Lancet". Theo Trung Quốc, đây là kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 trên người giai đoạn 2 đầu tiên được chính thức công bố trên thế giới.

Theo đó, sau khi tiêm vaccine 28 ngày, 99,5% số người tiêm sản sinh kháng thể đặc hiệu, 95,3% có kháng thể trung hòa và 89% có phản ứng miễn dịch tế bào T đặc hiệu. Điều đó đồng nghĩa với việc loại vaccine này có thể cung cấp "3 lớp bảo vệ" cho người khỏe mạnh trước virus SARS-CoV-2.

Kết quả cũng một lần nữa cho thấy, loại vaccine này an toàn và có tính miễn dịch tốt đối với nhóm người khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên, tạo tiền đề vững chắc cho việc tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 3 ở nước ngoài.

Theo "Luật quản lý vaccine" của Trung Quốc, loại vaccine này đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đưa vào sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, hôm 16/7, Công ty dược phẩm nhà nước Trung Quốc Sinopharm đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Covid-19 tại thủ đô Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Brazil cũng sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Covid-19 do Công ty sinh phẩm Sinovac của Trung Quốc sản xuất. Đây là loại vaccine thứ 3 được đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở người trên thế giới.

Tin bài liên quan