Bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, ngày 21/2. (Ảnh: THX/TTXVN).

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, ngày 21/2. (Ảnh: THX/TTXVN).

Trung Quốc đạt tiến triển trong công tác chữa trị dịch COVID-19

Tính đến cuối ngày 21/2, đã có tổng cộng 20.659 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn.

Các y, bác sỹ Trung Quốc đang đạt bước tiến lớn trong công tác chữa trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thể hiện qua số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện tăng từng ngày.

Tính đến cuối ngày 21/2, đã có tổng cộng 20.659 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn.

Trong thông báo cập nhật chiều 22/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến ngày 21/2, các bệnh viện tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc - vùng tâm dịch, đang điều trị cho 36.680 bệnh nhân COVID-19, giảm đáng kể so với con số 38.020 bệnh nhân ghi nhận ngày 18/2 vừa qua.

Tại các địa phương của tỉnh Hồ Bắc, số trường hợp nhiễm bệnh là 10.967 người, giảm so với con số 13.886 của ngày 14/2 vừa qua.

Ngoài tỉnh Hồ Bắc, số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế là 5.637, giảm mạnh so với con số 9.141 người ghi nhận ngày 11/2 vừa qua.

Cũng trong ngày 21/2, cơ quan y tế Trung Quốc chỉ ghi nhận 31 trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại các địa phương ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/2, Hiệp hội Phòng thí nghiệm y tế công cộng (APHL) cho biết tại Mỹ hiện chỉ có 3 bang California, Nebraska và Illinois có thể xét nghiệm virus COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết một số bộ thiết bị thử nghiệm đã gửi tới các bang của Mỹ và ít nhất 30 quốc gia đã cho ra những kết quả “không thuyết phục” do thành phần không đầy đủ.

CDC đã lên kế hoạch gửi các vật liệu thay thế để vận hành các bộ thiết bị này.

Tin bài liên quan