Trung Quốc đối mặt với lạm phát thấp nhất trong 1,5 năm

Trung Quốc đối mặt với lạm phát thấp nhất trong 1,5 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi các nền kinh tế lớn khác đang phải hạ nhiệt lạm phát, dữ liệu chính thức trong tháng 3 cho thấy, lạm phát của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm trở lại đây.

CNBC nhận định, lạm phát thấp nhất kể từ tháng 9/2021 của Trung Quốc nhưng nhu cầu tại đất nước đông dân nhất thế giới vẫn còn yếu. Điều này cho thấy quá trình phục hồi không đồng đều của nền kinh tế thứ 2 thế giới.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Trung Quốc chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức tăng 1% của tháng 2.

Con số này cũng thấp hơn dự báo của giới chuyên gia. Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát cho rằng, CPI tháng 3 của Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng 1% của tháng 2.

Chuyên gia kinh tế Zhou Hao tại Guotai Junan International nhận định: "Báo cáo lạm phát tháng 3 của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế này đang trải qua quá trình thiểu phát, tức sự chậm lại trong quá trình tăng giá cả". Theo đó, Trung Quốc sẽ có nhiều dư địa hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy nhu cầu.

Giá lương thực tại Trung Quốc đã giảm 1,4% trong tháng 3 và giảm mạnh 2,4% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo CPI tháng 3 giảm 0,3% so với tháng trước đó.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu lạm phát năm 2023 là khoảng 3%. Vào năm 2022, CPI của Trung Quốc tăng 2% so với năm 2021.

Trong khi đó, PPI tại nền kinh tế thứ 2 thế giới đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2020. Chỉ số giá sản xuất lao dốc 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bỏ xa tốc độ sụt giảm 1,4% hồi tháng 2 và sát với dự báo của giới quan sát.

Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau nhiều năm theo đuổi chiến lược Zero-Covid.

Các dữ liệu mới nhất cho thấy quá trình phục hồi của kinh tế Trung Quốc vẫn không đồng đều. Lĩnh vực dịch vụ đã phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của hoạt động sản xuất bị giảm vì số đơn hàng xuất khẩu còn yếu.

Để hỗ trợ nền kinh tế, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, Trung Quốc cần thử mọi biện pháp nhằm ổn định hoạt động xuất khẩu sang các nước phát triển trước. Ông cũng cho rằng, mối lo ngại chính vẫn là tác động từ sự suy yếu của kinh tế toàn cầu đối với kinh tế trong nước.

Trung Quốc cũng đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản, vốn đang trượt dài trong khủng hoảng thanh khoản. Ngành này được coi là động lực tăng trưởng lớn của nền kinh tế thứ 2 thế giới trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc kìm hãm làn sóng đầu cơ bất động sản và giảm đòn bẩy tài chính đã giáng đòn lên ngành bất động sản. Hàng loạt công ty bất động sản vỡ nợ, những dự án nhà ở dang dở vì thiếu vốn, người mua nhà dừng thanh toán lãi vay thế chấp, giá nhà giảm mạnh.

Dù vậy, kể từ đầu năm nay, các biện pháp hỗ trợ của Trung Quốc đã phát huy tác dụng. Theo một cuộc nghiên cứu của Hệ thống Chỉ số Bất động sản Trung Quốc (CREIS) về giá nhà tại 100 thành phố trên toàn quốc trong tháng 3, giá trung bình trên mỗi m2 của một căn hộ mới xây tăng nhẹ 0,02% so với tháng 2.

Tin bài liên quan