Trung Quốc hạn chế xuất khẩu tinh bột ngô, báo hiệu lo ngại về nguồn cung

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu tinh bột ngô, báo hiệu lo ngại về nguồn cung

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu tinh bột ngô, một tín hiệu cho thấy nước này có thể đang lo lắng về nguồn cung trong nước.

Theo Ma Wenfeng, nhà phân tích cấp cao của Công ty Tư vấn kinh doanh nông nghiệp Orient Agribusiness Consultant Co., Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty tạm dừng xuất khẩu các lô hàng để ổn định giá ngô và hạn chế rủi ro lạm phát.

Bất chấp khối lượng xuất khẩu tinh bột khô của Trung Quốc là tương đối nhỏ, động thái này nhấn mạnh mối quan ngại của Bắc Kinh về nguồn cung ngũ cốc và giá cả tăng. Trung Quốc nhập khẩu ngô chủ yếu từ Mỹ (vụ mùa thu hoạch có thể ít hơn trong mùa này) và Ukraine (các lô hàng bị tắc nghẽn sau ảnh hưởng xung đột với Nga). Trong khi Trung Quốc tự đáp ứng hầu hết lượng ngô mà nước này tiêu thụ, thời tiết xấu đã đe dọa sản lượng.

“Giá ngô cao và các nguồn cung cấp rẻ hơn của Ukraine không thể được vận chuyển dễ dàng. Xuất khẩu tinh bột ngô sẽ tiếp tục đẩy giá nội địa lên”, ông cho biết.

Theo Bloomberg, các công ty kinh doanh hàng hoá và nhà chế biến mà Bloomberg trao đổi đã xác nhận các hạn chế này mà không cho biết chi tiết về cách thông báo được truyền đạt. Bộ Nông nghiệp cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận từ Bloomberg.

Dữ liệu hải quan cho thấy, xuất khẩu tinh bột ngô của Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 900 tấn trong tháng 8 từ hơn 40.000 tấn trong tháng 7 và 23.240 tấn một năm trước đó. Sản phẩm được vận chuyển chủ yếu sang Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Giá ngô tiêu chuẩn toàn cầu đã tăng khoảng 15% trong năm nay trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và thời tiết bất lợi ở các khu vực sản xuất chính bao gồm Mỹ và châu Âu. Để giảm rủi ro về nguồn cung, Trung Quốc đã cố gắng đa dạng hóa nhập khẩu ngô và đang đẩy nhanh các lô hàng từ Brazil.

Tin bài liên quan