Trung Quốc phát triển mạnh các trung tâm dữ liệu siêu lớn

0:00 / 0:00
0:00
Cho thấy đến cuối năm 2021, số trung tâm dữ liệu siêu lớn và lớn đi vào hoạt động ở Trung Quốc đã vượt con số 450 trung tâm, trong đó có hơn 20 trung tâm điện toán thông minh đang được vận hành.
Một công nhân bảo trì thiết bị tại trung tâm dữ liệu của China Mobile trong một cơ sở điện toán đám mây ở thành phố Zhongwei, phía Tây Bắc khu tự trị Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa Xã).

Một công nhân bảo trì thiết bị tại trung tâm dữ liệu của China Mobile trong một cơ sở điện toán đám mây ở thành phố Zhongwei, phía Tây Bắc khu tự trị Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa Xã).

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho thấy đến cuối năm 2021, số trung tâm dữ liệu siêu lớn và lớn đi vào hoạt động ở nước này đã vượt con số 450 trung tâm, trong khi có hơn 20 trung tâm điện toán thông minh đang được vận hành.

Theo một quan chức cấp cao của bộ trên, trong năm nay, Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán và hệ thống trung tâm dữ liệu lớn tích hợp nhằm tạo ra một ngành công nghiệp điện toán thân thiện với môi trường và hoạt động hiệu quả, có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số quốc gia.

Trước đó, hồi tháng Hai năm nay, Trung Quốc đã khởi động một dự án lớn liên quan việc thành lập 8 trung tâm điện toán quốc gia trong nước cũng như 10 cụm trung tâm dữ liệu quốc gia để cải thiện năng lực về điện toán nói chung, một nền tảng quan trọng để phát triển nền kinh tế số.

Các số liệu cho thấy quy mô kinh tế số của Trung Quốc đã tăng từ 11.000 tỷ nhân dân tệ (1.620 tỷ USD) vào năm 2012 lên hơn 45.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021.

Tin bài liên quan