Trung Quốc sắp đưa ra hai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc hôm 20/7 cho biết nước này sẽ sớm đưa ra hai chính sách mới để hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Kinh tế Trung Quốc trong quý II/2023 đạt tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn mức tăng kỳ vọng của thị trường là 7,3%. Ảnh: AFP

Kinh tế Trung Quốc trong quý II/2023 đạt tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn mức tăng kỳ vọng của thị trường là 7,3%. Ảnh: AFP

Mặc dù không xác định ngày cụ thể, các kế hoạch chính sách hỗ trợ trên được đề cập một ngày sau khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước này công bố quan điểm về việc hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, theo đài CNBC.

Tâm lý kinh doanh nhìn chung đã trở nên xấu đi trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mờ nhạt trong quý II/2023 do nhu cầu trong và ngoài nước cùng suy yếu, còn động lực tăng trưởng hậu Covid-19 đã chững lại.

Cụ thể, số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia công bố tuần này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc trong quý II đạt tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn mức tăng kỳ vọng của thị trường là 7,3%. Kết quả quý II đánh dấu mức tăng trưởng 0,8% so với quý đầu tiên và chậm hơn so với tốc độ tăng 2,2% được ghi nhận trong quý I.

Ngoài ra, trong ba năm qua, Bắc Kinh đã tiến hành những cuộc "nắn gân" đối với doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nền tảng internet, giáo dục, trò chơi điện tử, đến bất động sản.

Chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong việc cố gắng duy trì đà phục hồi kinh tế và ngăn chặn tình trạng thất nghiệp, bởi bất kỳ biện pháp kích thích mạnh mẽ nào cũng có thể gây ra rủi ro nợ và méo mó cấu trúc.

Đài CNBC dẫn phát biểu của ông Li Chunlin, phó giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, cho hay hai chính sách sắp tới của nước này sẽ tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư kinh doanh và sự phát triển tổng thể.

Tại cuộc họp báo ngày 19/7, ông Li Chunlin đã đề cập đến việc phát triển thành phần kinh tế không thuộc sở hữu nhà nước. Trong một dấu hiệu cho thấy làn gió chính trị đang thay đổi, ông Li Chunlin lưu ý đến sự cần thiết phải "định hướng xã hội hiểu đúng về đóng góp và vai trò quan trọng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh".

Trong một dấu hiệu khác cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp, ông Pony Ma, Chủ tịch tập đoàn công nghệ internet Tencent đã bày tỏ trong một bài báo đăng tải trên phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng thông báo về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã mở ra một con đường phía trước cho các công ty phát triển nền tảng số. Phía Tencent đã xác nhận bài viết này của chủ tịch Pony Ma.

"Những chính sách này đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng và hướng dẫn các doanh nghiệp tư nhân duy trì sự tự tin, tiến về phía trước mà không cần (hành lý) và mạnh dạn theo đuổi sự phát triển", Chủ tịch Tencent nêu trong bài viết.

Mặt khác, Trung Quốc cũng đang tìm cách giữ chân và thu hút đầu tư nước ngoài. Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla và nhiều doanh nhân khác đã tìm đến Trung Quốc kể từ khi nước này nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 19/7 cho biết rằng Bộ trưởng Wang Wentao đã gặp gỡ hơn 20 giám đốc điều hành của các công ty nước ngoài trong năm nay. Bộ này cũng tái khẳng định nỗ lực tổ chức các hội nghị đối thoại thường xuyên với các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc và giải quyết các thách thức họ gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Trong các kế hoạch khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ sẽ thực hiện các điều chỉnh để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tăng quy mô đầu tư chiến lược vào các công ty niêm yết.

Tin bài liên quan