Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất, tháng thứ 5 liên tiếp bơm ròng vào thị trường

Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất, tháng thứ 5 liên tiếp bơm ròng vào thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cung cấp thêm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất cho vay, nhằm ngăn chặn tình trạng siết chặt nguồn vốn do nhu cầu tín dụng phục hồi.

PBOC trong tháng 4 đã cung cấp 170 tỷ nhân dân tệ (tương đương 25 tỷ USD) cho các ngân hàng thông qua các khoản cho vay trung hạn (MLF). Tuy nhiên, trong tháng 4 sẽ có 150 tỷ nhân dân tệ khoản vay MLF đến hạn. Điều đó dẫn đến việc PBOC chỉ bơm ròng 20 tỷ nhân dân tệ trong tháng 4, mức nhỏ nhất kể từ tháng 11/2022.

MLF là một trong những công cụ chính sách quan trọng của PBOC trong việc quản lý thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đóng vai trò dẫn dắt đối với lãi suất cho vay cơ bản LPR.

PBOC cũng quyết định giữ nguyên lãi suất LPR ở mức 2,75% lần thứ 8 liên tiếp. Quyết định này đúng như dự đoán của đa số các nhà kinh tế và chuyên gia phân tích trong một cuộc khảo sát của Bloomberg.

Việc bơm ít tiền hơn vào hệ thống ngân hàng cho thấy PBOC đang đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tháng 3. Trước đó, PBOC thông báo sẽ giảm 0,25% tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng nước này nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản dồi dào và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế vừa mới bắt đầu. Đây là lần đầu tiên trong năm nay PBOC giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Song song với đó PBOC còn bơm thêm 481 tỷ nhân dân tệ vào thị trường thông qua MLF để hỗ trợ tăng trưởng.

Kết quả là trong tháng 3, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước, gấp gần 4,5 lần so mức tăng 5,2% trong tháng 2. Dữ liệu tháng 3 đã cho thấy sự phục hồi của kinh tế đang diễn ra, với việc hoạt động tín dụng tăng mạnh và xuất khẩu vượt xa ước tính.

Tháng 4 PBOC bơm thêm 170 tỷ NDT thông qua MLF và có 150 tỷ NDT MLF đến hạn. Nguồn: Bloomberg.
Tháng 4 PBOC bơm thêm 170 tỷ NDT thông qua MLF và có 150 tỷ NDT MLF đến hạn. Nguồn: Bloomberg.

Thống đốc PBOC, ông Dịch Cương cho biết, nền kinh tế Trung Quốc đang hồi phục và mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay có thể đạt được khi tình hình trên thị trường bất động sản đang được cải thiện.

PBOC đã có tháng thứ 5 liên tiếp thực hiện việc bơm ròng vào thị trường thông qua MLF. Cùng với việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng có thể đã giải phóng khoảng 500 tỷ nhân dân tệ vốn dài hạn vào hệ thống tài chính. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đảm bảo có đủ thanh khoản trên thị trường để giúp ổn định chi phí vay vốn. Chi phí đi vay đang chịu áp lực tăng lên khi nền kinh tế nước này phục hồi thúc đẩy nhu cầu huy động vốn lớn.

Lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc tăng 1 điểm cơ bản lên 2,84% vào hôm nay (17/4), bù lại mức giảm của tuần trước do đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất. Tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm 0,1% xuống 6,8796 đổi 1 USD.

Ngay cả khi PBOC giữ nguyên lãi suất chính sách, một số ngân hàng nhỏ của Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tiền gửi vào tháng 4, động thái này được cho là để cải thiện khả năng sinh lời của họ và khuyến khích vay nhiều hơn. Một cơ quan quản lý của PBOC cũng đã điều chỉnh phương pháp đánh giá đối với các ngân hàng trong năm nay nhằm thúc giục các các ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi.

Zhou Guannan, chuyên gia của Huachuang Securities nhận xét, việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức là khó có thể xảy ra, bởi nền tảng của sự phục hồi kinh tế Trung Quốc là “chưa vững chắc”, đồng thời ông nói thêm, tăng trưởng tín dụng của nước này sẽ được giữ ở mức “hợp lý”.

Tin bài liên quan