Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước nhận dòng vốn FDI lớn nhất trong đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong năm 2020, nền kinh tế Trung Quốc là quốc gia thu về nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hơn bất kỳ quốc gia nào khác, đánh bật Mỹ khỏi vị trí đứng đầu danh sách.

Trung Quốc đã thu hút 163 tỷ USD dòng vốn FDI vào năm 2020 so với 134 tỷ USD mà Mỹ thu hút được, theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển đã viết trong một báo cáo công bố hôm Chủ nhật (24/1).

Triong khi đó vào năm 2019, Mỹ nhận được 251 tỷ USD dòng vốn vào và Trung Quốc chỉ nhận được 140 tỷ USD.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy rằng FDI đã sụt giảm trên toàn cầu khi đại dịch Covid-19 đưa các quốc gia lớn và nhỏ vị thế cô lập.

Vốn FDI giảm 42% vào năm 2020 xuống còn 859 tỷ USD, giảm 30% so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.

Năm 2020, các nước phát triển bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với các nước đang phát triển. FDI vào Mỹ giảm 49%, thấp hơn một chút so với mức trung bình của các nước phát triển là 69%.

FDI vào các nước đang phát triển giảm tương đối vừa phải 12%. Trung Quốc mức tăng nhẹ 4%.

Theo báo cáo, Liên minh châu Âu có ​​FDI sụt giảm 2/3, trong khi nước Anh không có dòng vốn mới. Anh là quốc gia đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Năm ngoái, Trung Quốc đã kiểm soát được phần lớn virus trong phạm vi biên giới của mình mặc dù là quốc gia đầu tiên có virus bùng phát.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, Trung Quốc đã có ít hơn 100.000 trường hợp mắc bệnh Covid-19 và khoảng 4.800 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Trong khi đó, Mỹ đã có gần 25 triệu ca bệnh và hơn 400.000 ca tử vong.

Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, mặc dù Trung Quốc vượt Mỹ về dòng vốn FDI vào năm 2020, nhưng tổng vốn FDI vẫn lớn hơn nhiều ở Mỹ so với Trung Quốc.

Các dữ liệu kinh tế khác cũng cho thấy rằng Trung Quốc đã thoát khỏi gánh nặng của đại dịch nhanh hơn các nước khác. Bắc Kinh đã báo cáo tăng trưởng GDP năm 2020 là 2,3% vào đầu tháng 1 và dự kiến ​​sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất báo cáo tốc độ tăng trưởng hàng năm tích cực.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc được đưa ra một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu tại một cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​sẽ không tham dự sự kiện này.

Tin bài liên quan