Truy tố Sơn “nổ” lừa chạy việc vào Kho bạc, bệnh viện,... chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

(ĐTCK) Sơn không chỉ trực tiếp lừa đảo 12 người, mà còn kết nối với các đối tượng khác để chạy trường, chạy việc. 

VKSND TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Phương Sơn (SN 1965, ở huyện Thường Tín, Hà Nội; lao động tự do) và các đồng phạm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2016, Sơn "nổ" có mối quan hệ rộng, có thể xin việc vào biên chế tại các cơ quan nhà nước hoặc chạy trường… Để các bị hại tin tưởng, các bị can tạo dựng các hợp đồng công việc, cam kết hợp đồng công việc.

Bị can Sơn trực tiếp lừa đảo 12 người; đồng thời kết nối với các đối tượng khác là Sa Thị Minh Lý (SN 1965, ở quận Ba Đình), Nguyễn Tiến Đà (SN 1963, ở huyện Phú Xuyên), để chạy trường, chạy việc cho những người có nhu cầu.

Thông qua Đà, Sơn gặp Lý. Mặc dù biết Lý không có chức năng và khả năng xin việc nhưng Sơn vẫn nhận tiền của các bị hại và chuyển cho Lý một phần, một phần giữ lại để chi tiêu. 

Trong các nạn nhân có những người chạy trường cho con vào các trường Học viện An ninh nhân dân với chi phí hơn 200 triệu đồng, có người chạy việc vào Kho bạc Nhà nước, bệnh viện… giá 180 - 200 triệu đồng.

Cùng với hành vi tương tự, bị can Tống Thị Thanh Hoài (SN 1975, ở quận Long Biên, nguyên cán bộ tư pháp UBND phường Ngọc Lâm) cũng giới thiệu có anh trai đang công tác tại Sở Nội vụ có thể xin việc hoặc xin học cho ai có nhu cầu để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

VKSND truy tố bị can Sơn lừa đảo chiếm đoạt của 29 bị hại, số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Hiện bị can đã trả được 3,3 tỷ đồng; còn chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Bị cáo Lý chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng; Đà 2,1 tỷ đồng và Hoài 973 triệu đồng.

Tin bài liên quan