Ảnh minh họa: Reuter

Ảnh minh họa: Reuter

TTCK toàn cầu mất điểm khi Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng

(ĐTCK) Việc Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2012 đã ảnh hướng tới tâm lý của giới đầu tư và khiến chứng khoán toàn cầu giảm mạnh.

 

Thị trường chứng khoán Mỹ có phiên giảm thứ 2 liên tiếp khi đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần và đây là phiên giảm thứ 3 trong 4 phiên giao dịch gần đây. Các cổ phiếu vật liệu cơ bản giảm mạnh sau khi Trung Quốc cắt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2012 là nguyên nhân chính kéo Phố Wall giảm điểm. Nếu không có sự hỗ trợ của cổ phiếu ngành dịch vụ, Phố Wall sẽ giảm sâu hơn nữa.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hạ thấp mục tiêu tăng trưởng năm 2012 ở khi chỉ đặt ở mức 7,5%, đây là mức thấp nhất trong 8 năm qua. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng thực hiện chính sách mở rộng nhu cầu tiêu dùng trong nước và sẽ giảm sự phụ thuộc của vào xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài.

Thông tin này đã khiến giới đầu tư hoảng sợ trong phiên giao dịch đầu tuần, bắt đầu tư châu Á, lan sang châu Âu và đến chứng khoán Mỹ.

 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/3, chỉ số Dow Jones giảm 14,76 điểm (-0,11%), xuống 12.962,81 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,30 điểm (-0,39%), xuống 1.364,33. Chỉ số Nasdaq mất 25,71 điểm (-0,86%), đóng cửa ở mức 2.950,48.

Thông tin Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng trong năm 2012 để đối phó với lạm phát cũng khiến chứng khoán châu Âu giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/3, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 36,31 điểm (-0,61%), xuống 5.874,82 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 54,91 điểm (-0,79%), xuống 6.866,46 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm
13,63 điểm (-0,39%), xuống 3.487,54 điểm.

 

Trong khi đó, chứng khoán châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau thông tin nền kinh tế lớn nhất châu lục hạ mục tiêu tăng trưởng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 78,44 điểm (-0,80%), xuống 9.698,59 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Không giảm 296,95 (-1,38%), xuống 21.265,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 15,69 điểm (-0,64%), xuống 2.445,00 điểm.