UBCKNN gặp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Hàn Quốc tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh trên thị trường Việt Nam và thảo luận về giải pháp tháo gỡ vướng mắc.
Ông Yoon Sang Key (giữa) và ông Park Jong Chung phát biểu tại buổi làm việc

Ông Yoon Sang Key (giữa) và ông Park Jong Chung phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 11/12/2023, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư Hàn Quốc trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh trên thị trường Việt Nam và thảo luận về giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Tham dự chương trình, về phía đoàn công tác có ông Yoon Sang Key, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Park Jong Chun, Trưởng Văn phòng đại diện Cơ quan Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSS) tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam.

Về phía UBCKNN có Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cùng đại diện lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường, Vụ Quản lý kinh doanh, Vụ Quản lý Quỹ, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng UBCKNN.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương (giữa) phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương (giữa) phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yoon Sang Key trao đổi những nỗ lực của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ Hàn Quốc đã đóng góp vào sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Yoon Sang Key bày tỏ hy vọng hai chính phủ cũng như các cơ quan giám sát thị trường tài chính giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy phát triển thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN đã đánh giá cao vị trí và sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư, tổ chức cung cấp dịch vụ Hàn Quốc đối với quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN cũng ghi nhận các ý kiến đề xuất của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Hàn Quốc được nêu tại buổi họp để xem xét trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy định pháp lý quản lý thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Chủ tịch UBCKNN đề nghị FSS tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và các quy định quản lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Park Jong Chung, Trưởng đại diện FSS tại Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của UBCKNN dành cho các tổ chức tài chính Hàn Quốc hoạt động trên thị trường chứng khoán, và khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, thúc đẩy sự tham gia tích cực hơn nữa của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như tăng cường các hoạt động hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm giữa FSS và UBCKNN.

Tin bài liên quan