Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: euronews.com.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: euronews.com.

Ukraine cảnh báo Belarus chuẩn bị tham gia cuộc tấn công để hỗ trợ Nga

0:00 / 0:00
0:00
Các quan chức Ukraine ngày 21/3 cảnh báo rằng, quân đội Belarus đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công Ukraine vào đầu tuần thứ 5 kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 vừa qua.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với Facebook, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng vũ trang của Belarus đang chuẩn bị cho một "cuộc xâm lược trực tiếp" vào lãnh thổ Ukraine.

Belarus giáp biên giới phía Bắc Ukraine, từng được cho là nơi bố trí các lực lượng của Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra cảnh báo đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tuyên bố của bộ này nêu rõ: “Sự tham gia trực tiếp của quân đội Belarus vào cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine, trái với ý muốn của quân đội và đại đa số người dân Belarus, sẽ trở thành một sai lầm chết người của ông Alexander Lukashenko”.

Theo tờ báo điện tử Pravda (Ukraine), Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đánh giá rằng, nguy cơ xảy ra "một cuộc tấn công từ Belarus về phía khu vực Volyn của Ukraine" là rất cao.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Belarus Lukashenko thời gian gần đây cáo buộc nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột tại Ukraine và các nơi khác là do “Mỹ muốn xâm chiếm hành tinh của chúng ta”, theo Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TBS của Nhật Bản, ông Lukashenko cũng mô tả Tổng thống Putin như một người bạn, và lên tiếng bảo vệ nhà lãnh đạo Nga khi phương Tây nghi ngờ về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của ông.

"Ông ấy và tôi không chỉ gặp nhau với tư cách là nguyên thủ quốc gia, chúng tôi còn có quan hệ thân thiết", ông Lukashenko nói về Putin. “Tổng thống Putin đang ở trong tình trạng tốt hơn bao giờ hết. Ông ấy là một con người lành mạnh, hoàn toàn khỏe mạnh về tinh thần và thể chất”.

Tin bài liên quan