Một đứa trẻ đang sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kyiv trong trận pháo kích và ném bom lớn vào ngày 5/3/2022. Ảnh: AFP

Một đứa trẻ đang sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kyiv trong trận pháo kích và ném bom lớn vào ngày 5/3/2022. Ảnh: AFP

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời

0:00 / 0:00
0:00
Nga và Ukraine đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Ukraine để dân thường rời thành phố Mariupol và Volnovakha, nhưng các quan chức ở Mariupol cho biết lệnh ngừng bắn đã không được tuân thủ.

Giao tranh dự kiến dừng lại lúc 10 giờ sáng, theo giờ Moscow (tức 2 giờ sáng ET) ngày hôm nay 5/3. Tuy nhiên, Hội đồng thành phố Mariupol cho biết lúc 12 giờ 40 phút (giờ địa phương) các lực lượng Nga vẫn tiếp tục các cuộc pháo kích, cho nên việc sơ tán người dân buộc phải hoãn lại.

Đài CNBC dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine, ông Iryna Vereshchuk cho biết Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc tấn công đang diễn ra ở hai thành phố Mariupol và Volnovakha.

Hội đồng thành phố Mariupol cho biết trên Telegram: "Do phía Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn và tiếp tục pháo kích vào thành phố Mariupol và các khu vực xung quanh, vì lý do an ninh nên việc sơ tán người dân phải hoãn lại". Cơ quan này đã yêu cầu người dân quay trở lại nơi an toàn.

Phía thành phố Mariupol cho biết, các cuộc đàm phán với Nga đang được tiến hành để thiết lập một "chế độ im lặng" và đảm bảo hành lang nhân đạo an toàn.

Ông Orlov Sergei, Phó thị trưởng thành phố Mariupol trả lời BBC rằng các cuộc pháo kích vào thành phố này vẫn tiếp diễn, cùng với giao tranh dọc theo tuyến đường sơ tán.

Hội đồng thành phố Mariupol trước đó hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 5/3 (giờ địa phương) và họ đã lên kế hoạch sơ tán cư dân đến thành phố Zaporizhzhia ở phía Tây Ukraine bằng xe buýt.

Nhưng, "chúng tôi quyết định đưa công dân của mình quay lại vì không an toàn khi ra đường", ông Orlov Sergei nói thêm.

Trước đó, một quan chức Ukraine cho biết trên Twitter rằng "các hành lang nhân đạo" đang được thiết lập. "Ở thành phố Mariupol và Volnovakha, các hành lang nhân đạo sơ tán người dân đang chuẩn bị mở và các lối sơ tán cũng đang được hình thành. Các bên tạm thời ngừng bắn trong khu vực hành lang nhân đạo", Mykhailo Podoliak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, người tham gia đàm phán với các quan chức Nga trong tuần này, nói trên Twitter.

Cần lưu ý rằng tình hình trên thực địa ở Ukraine vô cùng biến động và rất khó hoặc không thể xác minh được các tài khoản cá nhân chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Trong thông báo chi tiết về lệnh ngừng bắn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng "các hoạt động tấn công" của họ vẫn tiếp tục ở những nơi khác trên đất Ukraine.

Nhiều thành phố lớn của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kyiv, vẫn bị các lực lượng Nga tấn từ phía Bắc, Đông và Nam. Tuy nhiên, đài CNBC cho biết, một lượng lớn phương tiện quân sự Nga đang trên đường tới Kyiv dường như đã bị đình trệ trong những ngày gần đây, trong khi xuất hiện thông tin chưa được xác nhận rằng đoàn quân này có thể gặp vấn đề hậu cần cũng như thiếu lương thực và nhiên liệu.

Hai thành phố Mariupol và Volnovakha là tâm điểm các cuộc giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine trong những ngày gần đây. Do nằm ở cực Đông Nam của Ukraine, gần biên giới Nga và Crimea, nên hai thành phố này trở thành mục tiêu chiến lược của Moscow. Nếu hai thành phố này rơi vào tay Nga, quân đội Nga có thể hợp lực với lực lượng ở Crimea, một bán đảo mà Moscow đã sáp nhập năm 2014.

Cả hai thành phố Mariupol và Volnovakha đều nằm trong Donetsk, một trong hai khu vực của Ukraine mà chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công nhận độc lập ngay trước khi quân đội Nga tấn công Ukraine.

BBC đưa tin hôm 3/3 rằng Moscow đã khuyến khích người dân Mariupol rời khỏi thành phố, nhưng người dân cho biết họ không thể sơ tán do giao tranh pháo đạn không ngớt.

Tin bài liên quan