Cờ Ukraine và Nga trên bàn đàm phán của 2 bên. Ảnh: Reuters.

Cờ Ukraine và Nga trên bàn đàm phán của 2 bên. Ảnh: Reuters.

Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00
Phía Nga cho biết, Ukraine đã đồng ý với các yêu cầu cơ bản của Nga liên quan đến an ninh quốc gia như Ukraine sẽ không gia nhập NATO hay không cho quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ của họ.

Phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine đã gặp gỡ nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/3/2022 nhằm thảo luận các giải pháp khả thi để chấm dứt cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay giữa 2 nước.

Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết, về căn bản, các nhà đàm phán Ukraine đã đồng ý với các yêu cầu an ninh mang tính nguyên tắc của Nga về bác bỏ tư cách thành viên NATO của họ và về sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Medinsky nói với kênh Rossiya-24 vào hôm 30/3: "Hôm qua (29/3), lần đầu tiên giới chức Kiev tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với Nga. Họ đã trao cho chúng tôi văn bản về nguyên tắc một thỏa thuận khả thi trong tương lai, trong đó có nội dung bác bỏ việc gia nhập NATO, xác định vị thế độc lập lâu dài của Ukraine khỏi khối này, từ bỏ vũ khí hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác".

Nhà đàm phán này cho biết thêm Ukraine đã nhất trí về nguyên tắc là sẽ loại bỏ việc thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài và triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của họ, tuân thủ nghĩa vụ chỉ thực hiện tập trận với sự đồng thuận của các quốc gia bảo đảm, trong đó có Nga".

Ông Medinsky phát biểu "Nói cách khác, Ukraine đã tuyên bố họ sẵn sàng hoàn thành các yêu cầu về nguyên tắc mà Nga đã đòi hỏi trong các năm qua. Nếu các nghĩa vụ này được đáp ứng, thì sẽ loại bỏ được mối đe dọa về việc tạo ra một chỗ đứng vững chắc của NATO trên lãnh thổ Ukraine".

Nhà đàm phán Nga nhớ lại, mới chỉ trước đây, cả Ukraine và NATO đều không để ý đến các đề xuất của Nga về tổ chức đàm phán nhằm vừa bảo đảm an ninh cho Ukraine vừa bảo vệ được lợi ích quốc gia của Nga.

Tin bài liên quan