Nassim Taleb, tác giả cuốn sách "Thiên nga đen"

Nassim Taleb, tác giả cuốn sách "Thiên nga đen"

Universa Investments: Thị trường đang hướng tới một "quả bom hẹn giờ" tồi tệ hơn cú sụp đổ năm 1929

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quỹ phòng hộ Universa Investments nổi tiếng với cách tiếp cận đầu tư “Thiên nga đen” đang cảnh báo rằng, chúng ta hãy sẵn sàng cho một "quả bom hẹn giờ" sẽ còn tồi tệ hơn cả sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929.

Trong một bức thư gần đây gửi cho các nhà đầu tư, quỹ phòng hộ Universa Investments đã cảnh báo nền kinh tế đang hướng tới một sự sụp đổ tài chính khác có thể phản ánh sự sụp đổ của thị trường dẫn đến cuộc Đại suy thoái.

Universa Investments được tư vấn bởi Nassim Taleb, tác giả cuốn sách "Thiên nga đen" và đã từng cảnh báo sự sụp đổ tài chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc suy thoái năm 2008.

Giám đốc đầu tư của Universa Investments, Mark Spitznagel cho biết: “Về mặt khách quan, đây là quả bom hẹn giờ lớn nhất trong lịch sử tài chính, lớn hơn cả cuối những năm 1920 và có khả năng dẫn đến những hậu quả thị trường tương tự”.

Mark Spitznagel từ lâu đã dự đoán thị trường chứng khoán đang trên con đường sụp đổ nguy hiểm. Xu hướng giảm giá ông nhìn nhận gần đây phần lớn là do chính sách lãi suất cực thấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thập kỷ qua, khiến thị trường tràn ngập thanh khoản và thúc đẩy vay mượn quá mức. Điều đó đã tạo ra một "bong bóng tín dụng", và dự đoán rằng, cuối cùng nó sẽ vỡ và gây ra một "thất bại thị trường thảm khốc".

Các nhà bình luận khác cũng có quan điểm tương tự, chẳng hạn như nhà kinh tế học hàng đầu Nouriel Roubini đã cảnh báo rằng, mức nợ cao và lãi suất tăng sẽ gây ra suy thoái nghiêm trọng và khủng hoảng nợ có thể phá vỡ nền kinh tế.

Michael Burry, nhà đầu tư "The Big Short" đã đặt cược vào thị trường nhà ở của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ của thị trường này, cũng cho biết, thị trường đang thoát khỏi kỷ nguyên đầu cơ và chứng khoán đang hướng tới "mẹ của mọi vụ sụp đổ".

“Sự điều chỉnh từng diễn ra tự nhiên và lành mạnh giờ đã trở thành một cơn địa ngục dễ lây lan có khả năng phá hủy hoàn toàn hệ thống”, ông Mark Spitznagel cho biết, đồng thời dự đoán về một “sự suy thoái chậm lại”, giống như cuộc Đại suy thoái đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu gần một thế kỷ trước.

“Ngày nay thế giới có quá nhiều đòn bẩy, nợ quá lớn”, ông cho biết.

Mark Spitznagel nói thêm rằng, Universa đang bán khống chỉ số S&P 500 và quỹ này sẽ kiếm được 402% nếu chỉ số này giảm 10% trong một tháng hoặc 10.251% nếu chỉ số này giảm 30%. Ông không tiết lộ quỹ đã kiếm được bao nhiêu trong bối cảnh hoạt động ảm đạm của chỉ số S&P 500 vào năm 2022, nhưng cho biết quỹ này đã thu được 55% lợi nhuận trong 5 năm qua.

Tin bài liên quan