Vận chuyển ngũ cốc đến châu Phi tăng mạnh

Vận chuyển ngũ cốc đến châu Phi tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm qua (25/6), Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết, hơn 32 triệu tấn ngũ cốc đã được phân phối ra thị trường thế giới thông qua hành lang ngũ cốc Biển Đen kể từ tháng 8 năm ngoái.

Bộ trưởng cho biết, hầu hết số ngũ cốc trên được vận chuyển đến Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy.

Bên cạnh đó, số lượng ngũ cốc được vận chuyển đến các nước châu Phi đã tăng gấp đôi trong 6 tháng qua, chiếm khoảng 12% tổng số lượng ngũ cốc xuất khẩu qua các cảng bên bờ Biển Đen và có tổng cộng 987 chuyến tàu xuất phát từ các cảng ở Biển Đen.

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đang cân nhắc khả năng Nga sẽ rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Nga sẽ chấm dứt thỏa thuận nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục.

Theo Tổng thống Nga, ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine theo thỏa thuận đảm bảo đi qua Biển Đen an toàn không giúp giải quyết các vấn đề của châu Phi liên quan giá lương thực toàn cầu cao, bởi vì chỉ có khoảng 3% ngũ cốc Ukraine được chuyển đến các nước nghèo nhất.

Nga nhất trí với thỏa thuận ngũ cốc trên nhằm hỗ trợ lương thực cho các nước đang phát triển, đồng thời để các biện pháp trừng phạt áp đặt với ngành nông nghiệp của Nga được dỡ bỏ.

Tổng thống Putin cho rằng các hành lang biển được thiết lập để các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu qua Biển Đen an toàn, nhưng phía Ukraine sử dụng các hành lang này để triển khai máy bay không người lái của hải quân.

Vì những lý do trên, Nga đang cân nhắc rút khỏi thỏa thuận.

"Trong trường hợp rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, Nga sẽ cung cấp miễn phí cho các nước nghèo nhất lượng ngũ cốc tương đương số lượng ngũ cốc do Ukraine cung cấp", ông Putin nhấn mạnh.

Sau tuyên bố của Tổng thống Nga, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo duy trì Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Ông Guterres cũng kêu gọi các bên đẩy nhanh hoạt động, khi đề cập đến việc tàu thuyền hạn chế ra vào các cảng biển của Ukraine, cũng như xu hướng giảm nguồn cung các thực phẩm thiết yếu ra thị trường toàn cầu.

Tuyên bố của ông Guterres cho biết Liên hợp quốc cam kết ủng hộ việc thực thi cả sáng kiến và bản ghi nhớ để xuất khẩu lương thực và phân bón, bao gồm cả amoniac, từ Nga và Ukraine ra thị trường thế giới một cách an toàn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mùa thu hoạch ngũ cốc mới đang bắt đầu tại Ukraine và Nga.

Trong khi đó, theo một quan chức Ukraine, Kiev đang tìm kiếm sự đảm bảo của Nga và Liên hợp quốc về việc thỏa thuận ngũ cốc sẽ được duy trì bình thường nếu Ukraine cho phép nối lại vận chuyển amoniac - một thành phần quan trọng của các loại phân bón nitơ, từ Nga qua đường ống đến cảng Pivdennyi ở Odessa để từ đó xuất khẩu mặt hàng này.

Tháng 7 năm ngoái, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc mang tên Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine - nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ sáng kiến, Nga và Liên hợp quốc đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, trong khi Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine qua Biển Đen.

Thỏa thuận ban đầu có hiệu lực trong 120 ngày, đến tháng 11/2022 được gia hạn thêm 120 ngày. Ngày 13/3 năm nay, Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày cho đến ngày 18/5. Theo lần gia hạn mới đây nhất vào ngày 18/5, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/7 tới.

Xuất khẩu lương thực qua Biển Đen đã giảm từ mức cao nhất khoảng 4,2 triệu tấn vào tháng 10 năm ngoái xuống còn 1,3 triệu tấn vào tháng 5 vừa qua, đây là mức thấp nhất kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực đến nay.

Tin bài liên quan