Vàng hồi giá, USD bật tăng trở lại

(ĐTCK) Giá vàng các thương hiệu trong nước đã tăng nhẹ trở lại trong ngày hôm nay trong khi giá USD tự do tăng mạnh đến 30 đồng/lượng; USD Vietcombank mua vào lên cao nhất 10 tháng.
Vàng hồi giá, USD bật tăng trở lại

Vàng thế giới quanh quẩn mức cao

Vàng được giao dịch ở dưới mức cao trong vòng 3 tuần trước khi Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra kết luận cho cuộc họp 2 ngày vào ngày hôm nay và các nhà đầu tư cân đối với căng thẳng ở Iraq và Ukraine.

Giá vàng giao ngay ở mức 1.268,34 USD/ounce lúc 2h50 chiều nay, trên sàn Singapore, từ mức 1.270,58 USD/ounce ngày hôm qua. Kim loại quý đã leo lên mức 1.284,96 USD/ounce hôm 16/6, mức cao nhất kể từ 27/5, khi bạo lực leo thang ở Iraq và căng thẳng xấu đi giữa Ukraine và Nga.

Ủy ban Thị trường mở (FOMC) của Fed đã cắt giảm lượng tài sản mua trong mỗi cuộc họp của 4 tháng qua, khi nền kinh tế Mỹ cải thiện. Ngân hàng Trung ương có thể sẽ tăng lãi suất cơ bản nhanh hơn dự đoán của các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ, theo đa số nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát.

“Hoạt động giao dịch được dự báo sẽ tĩnh lặng trước cuộc họp của FOMC”, Lv Jie, một nhà phân tích ở Cinda Futures Co., nói. “Nếu không có lo ngại về việc tình hình ở Iraq và Ukraine sẽ tồi tệ hơn thì nhu cầu trú ẩn sẽ giảm”.

Giá vàng giao tháng 8 đã giảm 0,3% xuống còn 1.268,5 USD/ounce trên sàn Comex. Đây là lần giảm đầu tiên trong 7 ngày gần đây - chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 2.

Vàng trong nước hồi giá

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC sau khi giảm mạnh hôm qua, xuống mức thấp nhất trong ngày là 36,33 - 36,45 triệu đồng/lượng, đã tăng trở lại, đà tăng tiếp diễn trong ngày hôm nay (18/6) và đạt mức 36,47 - 36,60 lúc 8h sáng. Đến 2h30 chiều, giá vàng thương hiệu quốc gia ở mức 36,45 - 36,57 triệu đồng/lượng.

Tính đến 4h43 chiều nay, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 33,60 - 33,80 triệu đồng/lượng, tăng 70.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 32,99 - 33,44 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD bật tăng trở lại

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD tự do hôm nay bất ngờ tăng mạnh 25 đồng/USD ở giá mua, 30 đồng/USD ở giá bán lên tương ứng 21.290 - 21.310 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD mua vào của Vietcombankđạt mức 21.300 đồng/USD lần đầu tiên kể từ 25/7/2013. Giá bán ra giữ nguyên mức 21.240 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác thay đổi không đáng kể.

Tin bài liên quan