Vàng nhảy nhót quanh ngưỡng 1.300 USD/ounce

(ĐTCK) Chỉ trong buổi chiều hôm nay, giá vàng thế giới đã rớt rồi lại nhảy qua ngưỡng tâm lý 1.300 USD/ounce.
Vàng nhảy nhót quanh ngưỡng 1.300 USD/ounce

Vàng tiếp tục giao dịch ở sát trên ngưỡng 1.300 USD/ounce trong sáng ngày 17/4 khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa những dấu hiệu phục hồi của kinh tế Mỹ với căng thẳng ở Ukraine. Tuy nhiên, giá đã rơi về dưới ngưỡng này vào chiều nay, sau khi có thêm dữ liệu tích cực về kinh tế Mỹ được công bố.

Giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.301,55 USD/ounce lúc 2h20 chiều qua trên sàn Singapore. Sang ngày 17/4, lúc 7h10, giờ GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,3% còn 1.298,56 USD/ounce. Tuy nhiên, đến gần 7h tối nay, giá vàng thế giới giao ngay lại bất ngờ tăng vọt lên 1.305,4 USD/ounce.

Các dữ liệu được công bố cho thấy, năng lực sản xuất ở Mỹ đã tăng lên, sau khi sản lượng công nghiệp được công bố ngày hôm qua tăng nhẹ so với dự báo của các nhà kinh tế.

“Khi kinh tế Mỹ tiếp tục hồi phục, vàng sẽ còn chịu áp lực”, Wang Xiaoli, Giám đốc đầu tư chiến lược của CITICS Futures Co ở Thâm Quyến, nói. “Tình hình ở Ukraine chỉ có ý nghĩa thúc đẩy hoạt động mua khi giá giảm sâu dưới 1.300 USD/ounce”.

Lượng nắm giữ của quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã giảm 8,39 tấn xuống còn 798,43 tấn trong ngày 16/4, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 23/12/2013.

Vàng SJC bất thường ở giá mua

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay nhìn chung đi ngang song có lúc giảm mạnh bất thường ở giá mua vào, còn 35,32 triệu đồng/lượng. Đến cuối giờ chiều, giá vàng thương hiệu quốc gia là 35,43 - 35,49 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 34,04 - 34,24 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng so với ngày 16/4. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 33,33 - 33,88 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Ngoại tệ trong nước đồng loạt tăng

Giá USD trên cả thị trường tự do và ngân hàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá USD tự do vẫn là 21.090 - 21.110 đồng/USD; giá USD do Vietcombank niêm yết là 21.080 - 21.120 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, đã có nhiều đồng tiền hơn tăng giá, dẫn đến xu hướng tăng là chủ đạo. GBP là đồng tiền tăng giá nhiều nhất với 0,65%; tiếp đến là AUD với 0,43%; THB với 0,27%...

Trên thị trường quốc tế, cặp EUR/USD sau khi giảm từ cuối tuần trước đến ngày 15/4 thì đang có xu hướng tăng trở lại. Đến 3h30 chiều nay, theo giờ Việt Nam, cặp tỷ giá chủ chốt này được giao dịch ở mức 1,3839. Cặp USD/JPY tăng trong ngày 16/4 nhưng lại giảm trong ngày hôm nay. Cùng giờ trên, cặp tỷ giá này ở mức 101,94, giảm so với mức cao trong ngày 16/4 là 102,35.
Tin bài liên quan