Việt Nam cần thêm 368 tỷ USD để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức chương trình Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Trái phiếu xanh và Hoạt động công bố thông tin đối với Trái phiếu xanh cho cơ quan quản lý và các doanh nghiệp niêm yết.
Việt Nam cần thêm 368 tỷ USD để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không

Trong khuôn khổ Chương trình Thúc đẩy hợp tác để chuyển dịch vì khí hậu của Vương quốc Anh (UK PACT) và Chương trình Trung tâm Kỹ thuật Chuyên môn của Chính phủ Anh, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Đại sứ quán Anh với đối tác kỹ thuật là nhóm chuyên gia Carbon Trust đã phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Trái phiếu xanh và hoạt động công bố thông tin đối với Trái phiếu xanh. Hội thảo nhằm nâng cao kiến thức cho người tham dự về công cụ tài chính này cũng như các chuẩn mực công bố thông tin liên quan (bao gồm trước và sau phát hành).

Chương trình hội thảo được tổ chức tại Hà Nội và TP. HCM trong 02 ngày 10/10 và 12/10/2023 với sự tham gia đông đảo, tích cực của các đại diện đến từ cơ quan quản lý và các doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, cho biết: “Phát triển thị trường vốn xanh là một trong những giải pháp quan trọng của ngành tài chính nhằm huy động nguồn vốn xã hội phục vụ các mục tiêu hướng đến tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. Đây là một trong những hoạt động ưu tiên mà UBCKNN hướng tới.

Liên quan đến thị trường trái phiếu xanh, cơ chế chính sách về phát triển thị trường đã được xây dựng theo hướng tạo thuận lợi cho các chủ thể huy động vốn để thực hiện cho các dự án xanh, trong đó phải kể đến Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022 hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhận thức của thị trường cũng như mức độ phát triển của thị trường còn mỏng, điều này đòi hỏi cần có nhiều hoạt động tuyên truyền, đào tạo để nâng cao hơn nữa hiểu biết của thị trường về công cụ tài chính xanh.

Do vậy, việc Đại sứ quán Anh cùng đồng hành và hỗ trợ UBCKNN thực hiện Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trái phiếu xanh là một hoạt động cần thiết, giúp thị trường, doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý có cơ hội được tiếp cận với các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về trái phiếu xanh, từ đó củng cố tốt hơn hiểu biết cho thị trường về hoạt động này, tạo tiền đề thúc đẩy cho sự phát triển của thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của bà Emily Hamblin, Tổng Lãnh sự Anh tại Hồ Chí Minh và bà Laura Aylett, Trưởng Bộ phận thực hiện chương trình UKPact.

Phía Anh cho biết: “Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, từ nay đến năm 2040, Việt Nam cần thêm khoản đầu tư khoảng 368 tỷ USD, trong đó 184 tỷ USD cần từ nguồn tài chính tư nhân để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không và các mục tiêu khác về khí hậu. Để đáp ứng nhu cầu vốn này, các công cụ tài chính xanh, đặc biệt là trái phiếu xanh, đóng vai trò mấu chốt trong việc trợ các khoản đầu tư xanh, những khoản đầu tư nhằm giảm tác động đến môi trường”.

Bà Emily Hamblin. Tổng Lãnh sự Anh tại Hồ Chí Minh
Bà Emily Hamblin. Tổng Lãnh sự Anh tại Hồ Chí Minh

Chương trình Hội thảo đã giúp các doanh nghiệp nâng cao hiểu biết về trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, trái phiếu bền vững, trái phiếu liên quan đến bền vững (GSS+) và trái phiếu chuyển đổi, cũng như các chuẩn mực quốc tế và khu vực đối với thị trường trái phiếu GSS+, chỉ ra tầm quan trọng của quản trị hiệu quả đối với tài chính bền vững, đồng thời mô tả các bước chính trong thực hiện phát hành trái phiếu xanh.

Hội thảo nhận được sự tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường. Tham gia ý kiến tại Hội thảo, các doanh nghiệp đã chia sẻ các thắc mắc về Trái phiếu xanh và mong muốn chuyên gia chia sẻ thêm kiến thức, kinh nghiệm quốc tế trong việc phát hành cũng như hoạt động công bố thông tin liên quan đến Trái phiếu xanh.

Tin bài liên quan