Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Việt Nam và Singapore định hình 5 trụ cột hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore đang trên đà phát triển mạnh mẽ là thời cơ thuận lợi để hai nước triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng.

Mở rộng thêm 2 nội dung mới

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai Thủ tướng đã chứng kiến ký kết 7 văn kiện giữa hai nước. Trong đó có Công thư trao đổi về việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore; Biên bản ghi nhớ về Chương trình Trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Singapore - Việt Nam giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore.

Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore được ký kết giữa 2 Chính phủ vào năm 2005 là chương trình hợp tác toàn diện tập trung vào 6 nội dung, gồm tài chính, giáo dục và đào tạo, giao thông - vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, đầu tư, thương mại và dịch vụ.

Với mục tiêu phát triển những lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới, Chính phủ hai nước đã thống nhất mở rộng thêm 2 nội dung mới là hợp tác năng lượng và phát triển bền vững vào Hiệp định khung. Như vậy, sau khi nâng cấp, Hiệp định khung sẽ tập trung vào 5 trụ cột: kết nối năng lượng, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo, kết nối các lĩnh vực khác (gồm giáo dục, tài chính, công nghệ thông tin và viễn thông, du lịch, đầu tư, thương mại và dịch vụ, giao thông - vận tải).

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, sự thống nhất việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore, trong đó bổ sung các trụ cột kết nối về năng lượng và phát triển bền vững, mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong tương lai.

Cần nhắc lại, nhân chuyến thăm chính thức Singapore hồi tháng 2/2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập Quan hệ đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh Việt Nam - Singapore. Tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore hôm 27/8, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đối với hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số - kinh tế xanh, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có quyết định thành lập Tổ công tác để triển khai biên bản ghi nhớ này.

Có thể nói, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam - Singapore đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2022 đạt 9,1 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2021. Singapore là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam với gần 3.274 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 73,5 tỷ USD.

Song để tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế mỗi nước, nắm bắt những cơ hội được tạo ra do quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng trên toàn cầu, việc mở rộng, bổ sung các nội dung hợp tác mới là hết sức quan trọng. “Trong quá trình phát triển, hai nước luôn bổ trợ nhau, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore đạt được những thành tựu quan trọng. Chúng ta cần tập trung thảo luận nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, đặc biệt là trong lĩnh vực mới”, Bộ trưởng Tan See Leng khẳng định.

Đề xuất Singapore mở rộng vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam

Cụ thể hóa các hoạt động hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để làm động lực phát triển bứt phá.

Trong năm 2023, Việt Nam và Singapore đã tổ chức cuộc họp khởi động Nhóm công tác chung Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore; nhiều hoạt động hợp tác khác cũng được triển khai theo kế hoạch. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, hai bên cần tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động, trong đó có tổ chức cuộc họp Nhóm công tác chung để rà soát, thúc đẩy các hoạt động trong năm 2023 của nhóm và nghiên cứu cơ hội hợp tác mới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng gợi ý cho các đối tác Singapore về việc mở rộng và đầu tư vào các lĩnh vực thuộc nhóm ưu tiên của Việt Nam, như điện tử chế tạo chip, vật liệu bán dẫn, chế tạo thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch, thành phố thông minh. Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư chung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách đầu tư nước ngoài, nỗ lực hỗ trợ các dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam.

Việt Nam đề xuất Singapore phát triển và chuyển đổi các khu VSIP truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chủ chốt và thuộc nhóm ưu tiên của Việt Nam, như điện tử chế tạo chíp, vật liệu bán dẫn, chế tạo thông minh, kỹ thuật số, cơ sở dữ liệu lớn, công nghệ cao, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, thương mại điện tử, thành phố thông minh…

Đồng tình với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ông Tan See Leng đề nghị các nhóm công tác của hai nước tiếp tục xem xét, đánh giá, đề xuất để sớm triển khai hiệu quả các trụ cột hợp tác.

Tin bài liên quan