Ảnh AFP

Ảnh AFP

Virus corona reo rắc nỗi sợ cho nhà đầu tư

(ĐTCK) Sự nguy hiểm của virus corona khiến giới đầu tư toàn cầu hoảng sợ, đẩy phố Wall chìm trong sắc đỏ trong phiên cuối tuần qua (24/1).

Sau 2 phiên thoát hiểm nhờ sự hỗ trợ từ kết quả kinh doanh khả quan của một số tập đoàn, phố Wall đã chìm trong sắc đỏ trong phiên cuối tuần qua, trong đó S&P 500 có phiên giảm mạnh nhất trong 3 tháng khi Mỹ phát hiện trường hợp thứ 2 nhiễm virus corona tại Chicago.

Theo một số nhà phân tích, sau thời gian liên tiếp thiết lập đỉnh lịch sử, thị trường đang tìm lý do để đi xuống và virus corona là cái cớ khả dĩ nhất vào lúc này.

Kết thúc phiên 24/1, chỉ số Dow Jones giảm 170,36 điểm (-0,58%), xuống 28.989,73 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 30,07 điểm (-0,90%), xuống 3.295,47 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 87,57 điểm (-0,93%), xuống 9.314,91 điểm.

Sau chuỗi tuần tăng ấn tượng và liên tiếp thiếp lập đỉnh cao lịch sử mới, phố Wall đã quay đầu giảm khá mạnh tuần qua do ảnh hưởng từ virus corona. Cụ thể, Dow Jones giảm 1,22%, S&P 500 giảm 1,03%, chấm dứt chuỗi 2 tuần giảm liên tiếp và là tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2019, còn Nasdaq giảm 0,79%, cắt mạch tăng của 8 tuần liên tiếp trước đó.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại có phiên khởi sắc cuối tuần khi dữ liệu hoạt động kinh doanh bất ngờ tốt hơn dự kiến, báo hiệu khả năng phục hồi của kinh tế khu vực châu Âu trong năm 2020.

Kết thúc phiên 24/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 78,31 điểm (+1,04%), lên 7.585,98 điểm. Chỉ số DAX tăng 188,26 điểm (+1,41%), lên 13.576,68 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 52,47 điểm (+0,88%), lên 6.024,26 điểm.

Sau tuần tăng đồng loạt trước đó, chứng khoán châu Âu lại trái chiều trở lại trong tuần qua, giống như 2 tuần nữa. Trong đó, chỉ số FTSE quay đầu giảm 1,15%, trả lại gần như nguyên vẹn những gì có được trong tuần trước đó; chỉ số DAX lại tiếp tục có tuần tăng thứ 3 liên tiếp khi tăng 0,37%; chỉ số CAC 40 quay đầu điều chỉnh 1,25% sau khi tăng 1,05% tuần trước.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Trung Quốc và Hàn Quốc đã nghỉ Tết, thì chứng khoán Hồng Kông và Nhật Bản lại hồi phục nhẹ trở lại trong phiên cuối tuần qua nhờ kết quả kinh doanh bù đắp cho nỗi lo dịch bênh. Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán châu Á cũng không tránh khỏi tuần giảm mạnh do ảnh hưởng của virus corona.

Kết thúc phiên 24/1: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 31,74 điểm (+0,13%), lên 23.827,18 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 40,52 điểm (+0,15%), lên 27.949,64 điểm.

Cơn hoảng loạn corona khiến chứng khoán châu Á có tuần giảm mạnh, trong đó chỉ số Nikkei 225 giảm 0,89%, chỉ số Hang Seng giảm 3,81%, chỉ số Shanghai Composite giảm 3,22%, chỉ số Kospi giảm nhẹ 0,20%.

Khi nỗi lo dịch bệnh khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ, thì nó lại là động lực để thúc đẩy giá vàng đi lên.

Kết thúc phiên 24/1, giá vàng giao tăng 9,2 USD (+0,25%), lên 1.571,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 6,5 USD (+0,42%), lên 1.571,9 USD/ounce.

Sau tuần điều chỉnh nhẹ trước đó, giá vàng đã tăng trở lại trong tuần qua do nhận được năng lượng là nỗi lo lây lan của dịch bệnh. Cụ thể, trong tuần, giá vàng giao ngay tăng 0,96% và giá vàng tương lai tăng 0,74%.

Với nỗi lo dịch bệnh đang lên cao, vàng là kênh đầu tư được hưởng lợi nhất, nên không có gì ngạc nhiên khi đa số nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đều dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần mới.

Cụ thể, trong 18 chuyên gia trả lời khảo sát, có 10 người, chiếm 59% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, thấp hơn con số 77% của tuần trước; có 3 dự báo giảm, chiếm 12%, trong tuần trước đó không ai dự báo giả; 5 người dự báo đi ngang, chiếm 19%.

Tương tự, trong 789 người tham gia trả lời trực tuyến, có 525 lượt, chiếm 67% dự báo giá vàng sẽ tăng, cao hơn con số 58% của tuần trước; 145dự báo giảm, chiếm 18%, thấp hơn con số 25% của tuần trước; và 119 người, chiếm 15% dự báo giá vàng đi ngang.

Cũng như chứng khoán, nỗi lo về sự bùng phát và lây lan của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến giá dầu thô tiếp tục có phiên lao dốc cuối tuần qua, qua đó ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong 1 năm.

Kết thúc phiên 24/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,40 USD (-2,58%), xuống 54,19 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,35 USD (-2,22%), xuống 60,69 USD/thùng.

Nỗi lo dịch bệnh corona ảnh hưởng đến nhu cầu toàn cầu khiến giá dầu thô lao dốc trong tuần qua và là tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, giá dầu thô Mỹ giảm 7,43% và giá dầu thô Brent giảm 6,41%.

Tin bài liên quan