Bà Ngọc Lan, vợ "bầu" Kiên - ảnh chụp qua màn hình

Bà Ngọc Lan, vợ "bầu" Kiên - ảnh chụp qua màn hình

Vợ bầu Kiên tin tưởng chồng nên giấy tờ gì đưa đều ký

(ĐTCK) Sáng nay, khi Hội đồng xét xử thẩm vấn bà Đặng Thị Ngọc Lan về hành vi trốn thuế của ông Kiên. Bà Lan trình bày: “Tôi tin tưởng vào chồng tôi nên tôi nghĩ là tôi không sai”.

Theo lời bà Lan, bà không tham gia điều hành ở Công ty B&B mà do chồng bà, ông Kiên để bà làm giám đốc, việc điều hành do ông Kiên thực hiện, bà không biết gì về hoạt động của công ty.

Vì tin tưởng chồng nên khi ông Kiên đưa giấy tờ gì thì bà đều ký và ký ở nhà vì giai đoạn đó bà sinh con. Ông Kiên không giải thích và bà cũng không hiểu các hoạt động kinh doanh của B&B.

 Bà Nguyễn Thúy Hương - ảnh chụp qua màn hình

Bà Nguyễn Thúy Hương, em gái “bầu” Kiên cũng nhiều lần nói rằng ông Kiên rất giỏi kinh doanh và là anh em trong nhà nên bà rất tin tưởng ông Kiên.

“Khi đó anh Kiên gợi ý tôi đầu tư thì tôi đầu tư. Về hoạt động ủy thác thì tôi hiểu là tôi không có năng lực nên ủy thác cho B&B đầu tư hộ. Tôi không phải ký quỹ, kinh doanh có lãi tôi hưởng 99%, trả phí 1% lỗ phải chịu 100%” – bà Hương khai. Hoạt động đầu tư bà Hương không biết gì vì đã ủy thác rồi.

Tin bài liên quan