"Vòng quay đồng tiền cần phải nhanh hơn so với hiện nay "

"Vòng quay đồng tiền cần phải nhanh hơn so với hiện nay "

(ĐTCK) Đó là quan điểm của TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

> "Vấn đề lớn nhất của chính sách tiền tệ hiện nay là nợ xấu"

Ông Thành nói:

Năm 2012, kinh tế vĩ mô được cải thiện, song rủi ro vẫn hiện hữu. Nhu cầu tiêu thụ suy giảm nên sản xuất - kinh doanh rất khó khăn. Với mục tiêu kế hoạch ổn định vĩ mô, lạm phát năm nay sẽ được kiểm soát dưới 10%; tăng trưởng GDP hợp lý (6 -6,5%) và bước vào tái cấu trúc kinh tế.

5 tháng đầu năm, lạm phát năm giảm nhanh, từ 18,1% cuối năm 2011 còn 8,3%; thâm hụt thương mại 620 triệu USD; dự trữ ngoại hối tăng mạnh; thanh khoản ngân hàng cải thiện, song nợ xấu lại tăng nhanh, bởi hoạt động sản xuất - kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp bị đình đốn, tồn kho tăng. Tình trạng này dẫn đến, tín dụng 5 tháng đầu 2012 tăng trưởng âm 0,6% và khả năng cả năm chỉ tăng 12 -13%, so với chỉ tiêu đưa ra là 15-17%.

NHNN đã liên tục cắt giảm trần lãi suất tiền gửi, từ 14%/năm trong tháng 3 xuống còn 9%/năm vào đầu tháng 6. Trần lãi suất cho vay cộng thêm 3%/năm so với trần lãi suất huy động, áp dụng cho 4 lĩnh vực ưu tiên. Tín dụng hướng vào hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, hướng vào cả bên cung (DN) và bên cầu (người tiêu dùng).

Đối với khu vực DN, các NHTM đã giảm lãi suất và nới điều kiện vay/cho vay (cơ cấu nợ; xử lý nợ xấu; bảo lãnh tín dụng); hướng tín dụng vào DNVVN; sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu…

Tuy nhiên, vấn đề lòng tin vào sự ổn định và khả năng phục hồi; vòng quay đồng tiền phải nhanh hơn so với hiện nay. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, doanh nghiệp phải biết tiếp cận và huy động vốn; tạo năng lực cạnh tranh mới thông qua nắm bắt những nhân tố dịch chuyển nhanh và “mắt xích” kết nói giá trị, kết nối mạng; có tầm nhìn/chiến lược sản xuất, kinh doanh đúng.