WMO: Hiện tượng El Nino đang suy yếu nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao

WMO: Hiện tượng El Nino đang suy yếu nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (5/3), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, hiện tượng thời tiết El Nino đã bắt đầu suy yếu nhưng sẽ tiếp tục khiến nhiệt độ trên toàn cầu tăng lên trên mức trung bình.

El Nino là một hiện tượng thời tiết xảy ra tự nhiên liên quan đến sự gián đoạn của các kiểu gió, đồng nghĩa với việc nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương. Hiện tượng El Nino xảy ra trung bình từ 2 đến 7 năm một lần, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng và có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng, lốc xoáy nhiệt đới và hạn hán kéo dài.

Claire Nullis, người phát ngôn của WMO cho biết, El Nino đã đạt đỉnh vào tháng 12 và sẽ trở thành một trong 5 đợt mạnh nhất trong lịch sử.

“Bây giờ hiện tượng này đang dần suy yếu, nhưng rõ ràng là nó sẽ tiếp tục tác động đến khí hậu toàn cầu trong những tháng tới…Chúng tôi dự đoán nhiệt độ sẽ cao hơn mức bình thường trong những tháng tới, từ tháng 3 đến tháng 5 và nhìn chung ở hầu hết các vùng đất liền”, bà cho biết.

Trong các bình luận riêng biệt, Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết El Nino đã góp phần một phần vào các kỷ lục nhiệt độ gần đây.

“Trong mỗi tháng kể từ tháng 6/2023 đều đã thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ – và cho đến nay, năm 2023 là năm ấm nhất được ghi nhận… El Nino đã góp phần tạo ra mức nhiệt độ kỷ lục này, nhưng rõ ràng khí nhà kính giữ nhiệt là thủ phạm chính”, ông cho biết.

WMO cho biết có khoảng 60% khả năng hiện tượng El Nino sẽ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 và 80% khả năng xảy ra tình trạng trung tính - tức cả El Nino và La Nina cùng xảy ra - trong tháng 4 đến tháng 6.

WMO cho biết, có khả năng của hiện tượng La Nina - một kiểu thời tiết đặc trưng bởi nhiệt độ lạnh bất thường ở Thái Bình Dương - sẽ phát triển vào cuối năm nay, nhưng khả năng xảy ra vẫn chưa chắc chắn.

Tin bài liên quan