Dẫn giải bị cáo Chung đến tòa sáng nay.

Dẫn giải bị cáo Chung đến tòa sáng nay.

Xét xử Nguyễn Đức Chung: Cựu giám đốc công ty “sân sau" bị “giật dây” như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khai báo trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung “kêu oan” còn cựu giám đốc “công ty sân sau” trình bày về việc bị “giật dây” sau khi bị bắt.

Sáng 10/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi xét hỏi, HĐXX tiến hành cách ly bị cáo Nguyễn Đức Chung và Võ Tiến Hùng – cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Là người đầu tiên thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty Arktic khai nhận một số tình tiết trong cáo trạng chưa đúng.

Bị cáo Giang khai có quen biết anh Nguyễn Đức Hạnh - con trai ông Chung. Trước đó, vào năm 2015, gia đình bị cáo có cung cấp sản phẩm cho Công ty Minh Hoa nên quen biết bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa - vợ ông Chung. Đến tháng 3/2016, bị cáo tham gia vào Công ty Arktic. Ban đầu Công ty Arktic gồm 2 cổ đông là ông Đào Xuấn Tấn nắm giữ 40% vốn điều lệ và Nguyễn Đức Hạnh nắm giữ 60% vốn.

“Trên giấy tờ không thấy có tên chị Hoa nhưng bị cáo thường xuyên báo cáo chị Hoa. Chị Hoa bảo Hạnh làm giấy ủy quyền cho bị cáo để nhập khẩu các sản phẩm ở Đức về”.

Theo giấy thay đổi đăng ký kinh doanh tháng 7/2016, bị cáo Giang nắm 40% cổ phần. Đến trước khi bị bắt vào năm 2020, bị cáo Giang nắm 95% vốn tại Công ty Arktic. Bị cáo thừa nhận không có việc mua bán cổ phần, không phải thanh toán tiền. Thực tế bị cáo không góp đồng nào vào Công ty Arktic.

Bị cáo Giang cũng khai nhận, toàn bộ hoạt động kinh doanh tại công ty đều do bị cáo Chung chỉ đạo, nhập sản phẩm gì, bán cho ai và chủ yếu bán cho các đơn vị đang làm công tác xử lý môi trường cho TP Hà Nội và một số công ty tư nhân. Dòng tiền của công ty là do được các đối tác tạm ứng hoặc tiền bị cáo vay, mượn.

“Bị cáo điều hành công ty nhưng đều làm theo chỉ đạo của anh Chung, chị Hoa. Công ty có chi hơn 7 tỷ đồng tài trợ cho các tổ chức, cơ quan Nhà nước theo yêu cầu của anh Chung. Tài trợ chủ yếu bằng hiện vật, sản phẩm công ty”, bị cáo khai.

Chủ tọa hỏi: “Có ai hướng dẫn, chỉ đạo bị cáo phải khai báo như nào với cơ quan điều tra không?”, bị cáo Giang im lặng, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Bị cáo có nhận được hướng dẫn của anh Chung và một số người khác”.

Đối với câu hỏi của chủ tọa rằng “Ai hướng dẫn, hướng dẫn như nào?”, thì bị cáo Giang khai: “Bị cáo không nhớ kỹ lắm nhưng anh Chung có hướng dẫn nói có đưa 2 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Arktic”.

Xét xử Nguyễn Đức Chung: Cựu giám đốc công ty “sân sau" bị “giật dây” như thế nào?  ảnh 1

Các bị cáo hầu tòa.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội “kêu oan”

Cầm giấy trong tay, bị cáo Nguyễn Đức Chung có phần trình bày gần 40 phút trong cuối giờ sáng nay.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung trình bày, việc khởi tố, truy tố bị cáo trong việc mua bán chế phẩm Redoxy 3C là oan. Bị cáo đã gửi đơn kiến nghị gửi Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao…

“Bản cáo trạng hoàn toàn không đúng sự thật. Có những nội dung trái pháp luật”, bị cáo Chung khai nhận.

Chủ tọa cho biết, HĐXX đã đọc những bản kiến nghị, khiếu nại của bị cáo vào ngày 1/4/2021, ngày 5/4/2021, ngày 16/4/2021… Bản ngắn nhất là 10 trang, dài nhất 38 trang.

Khai báo trước tòa, bị cáo Chung phủ nhận hoàn toàn về việc cáo buộc bị cáo là người tạo điều kiện cho Nguyễn Trường Giang nhằm giành được quyền đại lý của Công ty Watch Watet (Đức – đơn vị cung cấp chế phẩm Redoxy). Bị cáo phủ nhận là người chỉ đạo Giang.

“Tôi là Chủ tịch UBND thành phố, điều hành những năm qua có kết nối với các doanh nghiệp lớn, nhỏ trên thành phố để tiêu thụ hàng hóa nên đầu tư nước ngoài những năm trước là rất lớn. Quá trình Giang đi với đoàn của UBDN TP Hà Nội, tôi không nắm được nội dung. Việc lựa chọn quyền bán, quyền đại lý thuộc về Công ty Watch Watet, không nằm trong khả năng của tôi. Tôi không biết tiếng Anh, tiếng Đức. Hoàn toàn do khả năng, năng khiếu của anh Giang…”, bị cáo Chung khai.

Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội khai nhận cuộc họp ngày 20/8/2016, bị cáo đến với tư cách khách mời. Bị cáo đề nghị được đối chất với bị cáo Giang, Hùng.

Nhắc đến Công ty Arktic, bị cáo Chung cho rằng, bản thân không tham gia điều hành, góp tiền, bàn bạc với Giang.

“Tôi chưa bàn bạc với ai để lấy tiền nhà nước… Nếu HĐXX nói gia đình tôi có tiền, vậy hỏi kỹ Giang, 4 năm qua, hàng năm có cho tôi biết lời lãi như nào không. Liệu Giang có trả tiền cổ phần cho vợ tôi không. Chúng tôi hoàn toàn không được hưởng đồng nào”, bị cáo Chung khai.

Trái lại, bị cáo Võ Tiến Hùng – cựu Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội khai nhận, việc mua chế phẩm Redoxy 3c là làm theo hướng dẫn của các Sở, ngành, UBND TP Hà Nội.

“Bị cáo và Công ty Thoát nước Hà Nội đã thực hiện rất đúng chỉ đạo của các sở ngành. Nếu sai là sai của nhiều người, từ UBND đến các sở ngành”, bị cáo khai.

Tin bài liên quan