Xử phạt những người tung tin sai về dịch bệnh trên mạng xã hội

Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 18/3, Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 53 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19.
 
Nguyễn Thị Hồng Tươi và Nguyễn Thị Lan tường trình sự việc tại trụ sở Công an huyện Than Uyên (Lai Châu). (Ảnh: TTXVN phát).

Nguyễn Thị Hồng Tươi và Nguyễn Thị Lan tường trình sự việc tại trụ sở Công an huyện Than Uyên (Lai Châu). (Ảnh: TTXVN phát).

Điển hình, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng một phụ nữ bán hàng online tên là L.T.N (sinh năm 1989; trú tại Hoàng Mai) về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàng Mai phát hiện tài khoản facebook của L.T.N đăng tin thất thiệt về bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với dịch COVID-19.

Tại cơ quan Công an, L.T.N đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Cũng liên quan đến việc đưa thông tin thất thiệt về bệnh nhân số 17, Công an Hà Nội đã triệu tập Hoàng Thị Q (trú tại tỉnh Bắc Giang) để làm việc và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo xác minh, vào khoảng 23 giờ, ngày 6/3, facebook “Quỳnh Lyra (Quỳnh Thi),” đăng tải bài viết với nội dung sai sự thật về bệnh nhân mắc COVID 19 số 17.

Tại cơ quan Công an, Q thừa nhận do chủ quan, thiếu hiểu biết nên đã thu thập các thông tin trên mạng Internet chưa xác thực được nguồn tin, nhưng vẫn đăng tải lên nhóm facebook.

Thừa nhận sai phạm của bản thân, Q. đã tự nguyện rút bài.

Ngoài ra, Công an Hà Nội đã triệu tập T.D.L (sinh năm 1994, trú tại Hoàng Mai) để làm rõ việc đăng tải bài viết “Cẩm nang chữa Covid-19 và chủng mới” với các thông tin sai sự thật trên facebook. 

Tại cơ quan Công an, L cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình nên đã chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết sẽ không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an quận Hoàng Mai đã lập hồ sơ xử lý T.D.L theo quy định.

Sáng 18/3, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đã xử phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng đối với 2 công dân Nguyễn Thị Hồng Tươi (sinh năm 1987, trú tại khu 5B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1983, trú tại khu 10, thị trấn Than Uyên) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Theo biên bản vi phạm hành chính, ngày 17/3, Công an huyện Than Uyên phát hiện 2 tài khoản Facebook có nick name “TUOI NGUYEN,” “NGUYEN LAN” có bài viết đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Cụ thể là đăng tin không đúng về việc "Than Uyên có 4 người nhiễm virus SARS-CoV-2."

Lực lượng Công an huyện Than Uyên đã yêu cầu chị Nguyễn Thị Hồng Tươi và Nguyễn Thị Lan gỡ ngay các bài viết sai sự thật và đăng bài đính chính lại thông tin đã đăng trên Facebook cá nhân.

Ngoài ra, 2 cá nhân vi phạm đều viết cam kết không tái phạm và đã bị xử phạt hành chính 12 triệu đồng/người theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh xác minh, xử lý các cá nhân đăng tải, đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội và trang tin điện tử.

Mới đây, vào ngày 13/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính một cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch bệnh.

Theo đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với N.B.L (sinh năm 1983, ngụ tại phường Thới Hòa, thị Bến Cát, Bình Dương) do có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, phân phẩm của người khác.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 19/2, N.B.L sử dụng trang facebook cá nhân là “Gas Huy Lâm Phát” chia sẻ một bài viết từ trang mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật về tình hình kinh tế, chính trị và dịch COVID-19.

Anh N.B.L đã thừa nhận việc đăng tải thông tin lên trang facebook cá nhân khi không kiểm chứng nội dung thông tin là sai. Hiện anh N.B.L đã gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết không tái phạm.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triệu tập 24 cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội; xử phạt vi phạm hành chính 5 cá nhân với tổng số tiền phạt 61.000.000 đồng; nhắc nhở 19 cá nhân, yêu cầu gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ngày 18/3, Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã triệu tập L.T.D (trú tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí), là chủ tài khoản facebook đã đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19.

Cụ thể, ngày 17/3, L.T.D đã đăng tải trên facebook cá nhân thông tin có nội dung: Trên địa bàn khu Phú Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí đã có 3 người mắc COVID-19.

Tại cơ quan Công an, L.T.D đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình, gỡ bỏ bài viết trên facebook cá nhân, cam kết không tái phạm và đăng tải bài viết đính chính thông tin.

Hiện, Công an thành phố Uông Bí đang hoàn tất thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ngành chức năng khuyến cáo: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mọi người dân bên cạnh việc nâng cao ý thức tự phòng bệnh, cần cập nhật và chọn lọc thông tin, không hoang mang trước các tin đồn thất thiệt, đặc biệt là khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội facebook sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tin bài liên quan