Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong thế kỷ này

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dữ liệu từ Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ghi nhận mức xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm trong năm nay giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu thế kỷ này.
Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong thế kỷ này

Hôm thứ Tư (28/12), Giám đốc điều hành Alexey Miller của Tập đoàn năng lượng Gazprom cho biết, Gazprom đã xuất khẩu 100,9 tỷ m3 khí đốt cho các quốc gia bên ngoài Liên Xô cũ, đánh dấu mức giảm 46% so với năm 2021.

Con số 100,9 tỷ m3 khí đốt mà Gazprom định nghĩa là xuất khẩu sang "xa nước ngoài", hoặc bên ngoài Liên Xô cũ, là một trong những mức thấp nhất kể từ khi nhà nước Xô Viết sụp đổ vào năm 1991.

Theo báo cáo xuất khẩu Gazprom Export, một trong những mức thấp nhất trước đây của Gazprom sau thời kỳ Xô Viết là bán khí đốt "xa nước ngoài" 117,4 tỷ m3 vào năm 1995.

Xuất khẩu khí đốt trực tiếp của Nga sang Đức cũng đã bị tạm dừng vào tháng 9 sau các vụ nổ tại đường ống Nord Stream ở Biển Baltic.

Giám đốc điều hành Alexey Miller cho biết, sản lượng khí đốt của tập đoàn đã giảm xuống còn 412,6 tỷ m3 trong năm nay, thể hiện mức giảm gần 20% so với năm 2021 và là mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 2008.

Xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu – vốn là một trong những khách hàng lớn nhất của Nga - đã sụt giảm trong năm nay khi Nga cắt giảm lưu lượng khí đốt để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này.

Nga đã hạn chế nguồn cung cấp cho EU thông qua đường ống chủ chốt Nord Stream 1 vào tháng 8, khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cáo buộc Moscow vũ khí hóa năng lượng để tạo ra khủng hoảng kinh tế.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak nói với hãng thông tấn TASS trong tuần này rằng, Nga đang chuẩn bị nối lại một số dòng khí đốt đến châu Âu.

Khi Nga mất đi thị trường châu Âu quan trọng, họ đã chuyển một lượng lớn nhiên liệu sang người mua ở Ấn Độ và Trung Quốc. Vào năm 2020, Gazprom đã xuất khẩu 4,1 tỷ m3 khí đốt đến Trung Quốc, sau đó là 11 tỷ vào năm 2021. Và năm tới, con số đó dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi.

Tin bài liên quan