Bị cáo Tưởng tại tòa.

Bị cáo Tưởng tại tòa.

12 năm tù cho hành vi vì lừa đảo chiếm đoạt gần 3,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 24/8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Tưởng mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo trả lại số tiền cho các bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2021, Văn Hữu Tưởng khoe mình có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp ở Đà Nẵng nên có khả năng xin việc làm vào nhiều vị trí như: bộ phận an ninh sân bay Đà Nẵng, kế toán Công ty Sông Thu…

Tưởng còn “nổ” là người nhà của một lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có thể mua được đất nền giá rẻ. Từ thủ đoạn này, nhiều người nhẹ dạ đưa tiền cho Tưởng chạy việc, mua đất, tổng cộng Tưởng đã lừa được 8 bị hại để chiếm đoạt 3,78 tỷ đồng. Tại tòa, Tưởng đã thừa nhận nội dung như cáo trạng đưa ra, hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm ăn kiếm tiền trả nợ cho bị hại.

Căn cứ các quy định của pháp luật và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Tưởng mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo trả lại số tiền cho các bị hại.

Tin bài liên quan