Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

17 công ty dầu đá phiến ở Mỹ nộp đơn xin phá sản

(ĐTCK) Các công ty dầu đá phiến ở Mỹ đang chịu áp lực nặng nề do nhu cầu giảm do đại dịch Covid-19. Đến hiện tại, trong năm nay đã có 17 công ty tiến hành thủ tục phá sản, Financial Times cho biết. 

Theo Financial Times, tổng số nợ mà 17 công ty trên đang gánh là khoảng 14 tỷ USD. Đến cuối năm 2020, số lượng công ty dầu đá phiến Mỹ phá sản có thể tăng lên 73.

"Điểm mấu chốt là một làn sóng phá sản và tái cấu trúc đang ập đến", Financial Times dẫn lời Regina Mayor, chuyên gia về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên tại KPMG chi nhánh ở Mỹ, nhận định.

Một tháng trước, ngày 20/4, thị trường dầu mỏ chứng kiến phiên giao dịch lịch sử khi giá hợp đồng dầu WTI giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York giảm xuống dưới 0 USD/thùng. Ngày 21/4, giá hợp đồng dầu WTI giao tháng 6 giảm 68% xuống đáy 6,5 USD/thùng.

Mặc dù thực tế là giá dầu không còn giảm xuống vùng giá trị âm và đang trên đà tăng trở lại, tuy nhiên, mức giá khoảng 30 USD/thùng vẫn chỉ bằng một nửa so với mức giá trong tháng 1, và nếu mọi thứ vẫn như cũ thì năm tới, thêm 170 nhà sản xuất dầu đá phiến khác có thể tuyên bố phá sản.

17 công ty dầu đá phiến ở Mỹ nộp đơn xin phá sản  ảnh 1

Diễn biến giá dầu WTI từ đầu năm đến nay. Nguồn: TradingView.

Trước đó, theo thông tin từ Wall Street Journal, 15 công ty dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ đã giảm trung bình 48% ngân sách phát triển của mình do nhu cầu giảm khi chịu tác động của dịch bệnh, và thực tế là sẽ mất vài năm để các công ty Mỹ sản xuất dầu đá phiến phục hồi lại con số sản xuất trướckhủng hoảng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu tại Mỹ hiện vào khoảng 11,6 triệu thùng/ngày, giảm 1,2 - 1,4 triệu thùng/ngày so với mức trung bình vào cuối mùa đông năm ngoái, tương đương mức giảm 10%.

Tin bài liên quan