80% công ty dầu khí của Mỹ sẽ phá sản nếu giá dầu ở mức 20 USD/thùng

80% công ty dầu khí của Mỹ sẽ phá sản nếu giá dầu ở mức 20 USD/thùng

(ĐTCK) Ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ vẫn có thể tồn tại với mức giá 30 USD/thùng, song 80% các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ phá sản khi giá dầu rơi ở ngưỡng 20 USD/thùng. Tuyên bố được đưa ra bởi Scott Sheffield, Giám đốc điều hành Pioneer Natural Resources.

"Chúng ta cần mức giá 30 USD/thùng để tồn tại. Còn mức 20 USD/thùng đồng nghĩa với việc 80% các công ty sẽ phá sản, 250.000 người sẽ mất việc", Sheffield cho biết tại cuộc họp mở về tình hình giảm sản xuất dầu được tổ chức bởi Ủy ban Đường sắt Texas (giám sát các vấn đề liên quan đến năng lượng) hôm 14/4.

"Với 30 USD/thùng, ngành công nghiệp dầu khí sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, nhưng ít nhất vẫn sẽ tồn tại", Giám đốc điều hành Pioneer Natural Resources nhấn mạnh.

Theo Sheffield, các nước OPEC+ không thể một mình vượt qua những khó khăn trên thị trường do đại dịch Covid-19 gây ra và bang Texas, thủ phủ năng lượng của Mỹ, cần giảm sản lượng khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. 

Sheffield cho rằng, tổng cộng thị trường cần cắt giảm thêm 4 - 6 triệu thùng mỗi ngày so với con số 9,7 triệu thùng/ngày được thiết lập bởi thỏa thuận OPEC+ mới.

Vào cuối tuần qua, mặc dù OPEC và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, bao gồm Nga đã thống nhất cắt giảm lượng sản xuất dầu thô, song giá dầu vẫn không thể phục hồi.

80% công ty dầu khí của Mỹ sẽ phá sản nếu giá dầu ở mức 20 USD/thùng ảnh 1

Giá dầu WTI vẫn tiếp tục lao dốc dù OPEC+ đã đạt được thỏa thuận.

Theo đó, nhiều quốc gia đang chịu thiệt hại nặng nề. Theo tỷ phú dầu mỏ Nga Leonid Fedun, Nga mất khoảng 100 - 150 triệu USD/ngày do OPEC+ không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu sớm hơn.

Mới đây nhất, ngày 1/4, tập đoàn sản xuất dầu thô lớn nhất ở Bắc Dakota, Mỹ, Whiting (Whiting Oil Corporation) với doanh thu hơn 2 tỷ USD/năm đã phải nộp đơn phá sản.

Tin bài liên quan