Tiêm vaccine Covid-19 ở Thái Lan. Ảnh: AFP.

Tiêm vaccine Covid-19 ở Thái Lan. Ảnh: AFP.

70% dân số Bangkok được tiêm chủng đầy đủ, Tokyo dỡ bỏ hạn chế ở nhà hàng và quán bar

0:00 / 0:00
0:00
Giới chức thủ đô Bangkok (Thái Lan) công bố, cho đến nay, 70% dân số thành phố (tức 5,43 triệu người) đã được tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19. Còn chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) lên kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế tại các nhà hàng và quán bar từ đầu tuần tới.

Ngày 19/10, Phó Thống đốc Bangkok, ông Sophon Phisutthiwong cho biết, thủ đô Bangkok đã sẵn sàng mở cửa trở lại theo chính sách của chính phủ để tiếp nhận khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ vào tháng 11 tới.

Tính đến ngày 18/10, tổng cộng 8,13 triệu người ở Bangkok đã được tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên. Trong đó, 5,43 triệu người, tương đương 70,63% ở thủ đô cũng đã được tiêm chủng đầy đủ, dự kiến đến ngày 30/10, 80% dân số sẽ được tiêm liều thứ hai.

Ngày 19/10, Bangkok ghi nhận 1.037 trường hợp nhiễm Covid-19 mới với 10 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Trong số các trường hợp mới, 812 người là cư dân Bangkok, trong khi 225 người còn lại đến từ các tỉnh khác.

Các quan chức y tế của Bangkok và các quận đã kiểm tra 247 cơ sở kinh doanh tại các trung tâm mua sắm trong ngày 14 và 15/10 và xác nhận 244 cơ sở trong số đó đã tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng ngừa Covid-19 của chính quyền. Giới chức Bangkok đã đưa ra cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm sẽ phải đối mặt với lệnh đóng cửa nếu không tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản, đang lên kế hoạch hướng tới việc dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế tại các nhà hàng và quán bar tại khu vực thủ đô vào đầu tuần tới (25/10), trong bối cảnh các ca nhiễm mới tiếp tục có xu hướng giảm.

Theo thông tin được nhiều hãng truyền thông đăng tải, việc nới lỏng hạn chế, loại bỏ giờ giới nghiêm sẽ được chính thức công bố vào thứ Năm (21/10) và áp dụng cho các nhà hàng và quán bar đạt được chứng nhận tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Thủ đô Tokyo và phần lớn lãnh thổ Nhật Bản đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế khẩn cấp ngừa Covid-19 kể từ đầu tháng 10, sau gần 6 tháng áp dụng hạn chế xã hội nghiêm ngặt. Song, hiện các nhà hàng và quán bar ở khu vực thủ đô vẫn được yêu cầu ngừng bán rượu trước 20h và đóng cửa lúc 21h.

Số ca nhiễm mới hàng ngày ở thủ đô Tokyo đã giảm xuống còn 29 ca trong vòng 24 giờ qua - mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái đến nay. Đến nay, khoảng 67% dân số Nhật Bản đã được tiêm phòng đầy đủ và chính phủ đang có kế hoạch triển khai các mũi tiêm tăng cường vào mùa đông này.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đang lên kế hoạch sử dụng các loại giấy chứng nhận tiêm chủng kết hợp với lộ trình dần mở cửa khôi phục kinh tế.

Tin bài liên quan