Alibaba bất ngờ thay loạt tướng, tỷ phú Jack Ma trở lại nghề dạy học

Alibaba bất ngờ thay loạt tướng, tỷ phú Jack Ma trở lại nghề dạy học

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Alibaba Group Holding bất ngờ thay thế ông Daniel Zhang trong vai trò lãnh đạo “gã khổng lồ” thương mại điện tử vốn đang bị mất thị phần cũng như chật vật để vực dậy tăng trưởng trong thời kỳ hậu COVID.

Người sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của Alibaba thay ông Zhang là Phó Chủ tịch điều hành Joseph Tsai, một người bạn tâm giao lâu năm của tỷ phú đồng sáng lập Jack Ma.

Ngoài ra, Eddie Wu, hiện là Chủ tịch của công ty thương mại trực tuyến Taobao và Tmall, sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành của tập đoàn Alibaba.

Việc bất ngờ thay “tướng” của Alibaba diễn ra sau khi tập đoàn này công bố kế hoạch tái cơ cấu bằng việc chia tách thành 6 công ty con để thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Zhang đã tiết lộ chi tiết về tầm nhìn vĩ đại của mình ngay khi Alibaba công bố doanh thu tăng trưởng ở mức một con số trong ba quý liên tiếp. Sự trì trệ của Alibaba khiến thị trường càng lo ngại rằng Trung Quốc sẽ còn chặng đường dài hơn dự đoán để có thể đạt được sự phục hồi trong chi tiêu tiêu dùng.

Tin tốt là CEO và chủ tịch mới đều là những người đồng sáng lập tập đoàn và là những người thân cận nhất với tỷ phú Jack Ma. Điều đó có nghĩa là ông Jack Ma vẫn là nhà lãnh đạo tinh thần của Alibaba. Kenny Wen, giám đốc chiến lược đầu tư tại KGI Asia Ltd, cho biết: Tôi cho rằng sự thay đổi này không đồng nghĩa cho một thay đổi lớn về chiến lược.

Ông Daniel Zhang sẽ từ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Alibaba vào ngày 10/09 để lãnh đạo công ty cung cấp dịch vụ đám mây Cloud Intelligence Group toàn thời gian.

Ông lên nắm quyền lãnh đạo Alibaba vào năm 2015 sau khi trở nên nổi tiếng với sáng kiến “bán lẻ mới”, tức là kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và bán lẻ trực tuyến, đồng thời mở rộng sự thống trị của tập đoàn sang các lĩnh vực từ trung tâm thương mại đến siêu thị. Ông Zang trở thành chủ tịch vài năm sau đó, khi Alibaba đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và có lúc trở thành công ty giá trị nhất Trung Quốc.

Jack Ma trở lại làm thầy giáo

Đây là lần đầu tiên tỷ phú Jack Ma đứng lớp tại Đại học Tokyo, Nhật Bản với vai trò giáo sư thỉnh giảng.

Jack Ma - nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba đã bắt đầu công việc giáo sư thỉnh giảng của mình tại Đại học Tokyo, Nhật Bản vào tuần trước, nhưng gần 1 tuần sau mới được công khai trên truyền thông.

South China Morning Post cho biết, vị tỷ phú 58 tuổi này là một trong những diễn giả nổi bật tại hội thảo đặc biệt về "Đổi mới và Khởi nghiệp", do Tokyo College và Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu (GLP) của Đại học Tokyo tổ chức ngày 12/6.

Hội thảo kéo dài 2 giờ đồng hồ với sự tham dự của các sinh viên từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia, chủ yếu tập trung vào cách quản trị và cách thế hệ trẻ có thể đạt được thành công trong tương lai.

Với chủ đề dựa trên kinh nghiệm phong phú và kiến thức tiên phong về tinh thần kinh doanh và đổi mới sáng tạo của tỷ phú Jack Ma.

Việc Jack Ma đứng trên bục giảng tại Đại học Tokyo cho thấy sự trở lại của tỷ phú công nghệ Trung Quốc với tư cách là một nhà giáo dục, nhà nghiên cứu. Trong khi đó, ông vẫn giữ khoảng cách với Alibaba và đế chế kinh doanh rộng lớn mà ông đã tạo ra.

Vài ngày sau khi xuất hiện tại Nhật Bản, tỷ phú Jack Ma đã tham dự vòng chung kết cuộc thi Toán học Toàn cầu Alibaba được tổ chức tại Hàng Châu và dành thời gian tương tác với các thí sinh và giáo viên.

Một điều thú vị là tỷ phú không ngần ngại thừa nhận ông học toán rất tệ, chỉ đạt 1/100 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1982.

Trước khi trở thành nhà sáng lập Alibaba, Jack Ma từng là giáo viên tiếng Anh.

Đến nay, Jack Ma đã đảm nhận chức vụ giáo sư tại ít nhất bốn trường học bên ngoài Trung Quốc đại lục. Ông là Giáo sư danh dự tại Đại học Hong Kong trong nhiệm kỳ 3 năm.

Bên cạnh Đại học Tokyo, Jack Ma còn là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Lãnh đạo Châu Phi ở Rwanda và Đại học Tel Aviv ở Israel.

Tin bài liên quan