Ấn Độ mở lại các chuyến bay thương mại để thu hút khách du lịch. (Ảnh: BBC).

Ấn Độ mở lại các chuyến bay thương mại để thu hút khách du lịch. (Ảnh: BBC).

Ấn Độ bắt đầu nhận khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng trên các chuyến bay thương mại

0:00 / 0:00
0:00
Ấn Độ đã bắt đầu cho phép khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào nước này trên các chuyến bay thương mại thông thường, trong đợt nới lỏng mới nhất, khi mức độ lây nhiễm Covid-19 giảm và tỷ lệ tiêm chủng gia tăng.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, khách du lịch vào Ấn Độ phải được tiêm phòng đầy đủ, tuân theo tất cả các quy trình phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính với virus trong vòng 72 trước khi lên máy bay. Nhiều người cũng sẽ phải trải qua xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh.

Riêng du khách đến từ các quốc gia có thỏa thuận với Ấn Độ về công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của nhau, như Mỹ, Anh và nhiều quốc gia châu Âu, có thể rời sân bay mà không cần trải qua xét nghiệm.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ cho phép khách du lịch nước ngoài trên các chuyến bay thương mại vào nước này kể từ tháng 3/2020, khi nước này áp đặt một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm ngăn chặn đại dịch. Khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ trên các chuyến bay thuê đã được phép nhập cảnh từ tháng trước.

Để khuyến khích du khách đến du lịch Ấn Độ, chính phủ nước này có kế hoạch cấp 500.000 thị thực miễn phí cho đến hết tháng 3/2022. Các động thái này được cho là sẽ thúc đẩy lĩnh vực du lịch và khách sạn vốn bị điêu đứng vì đại dịch.

Năm ngoái, chưa đến 3 triệu khách du lịch nước ngoài đến Ấn Độ, giảm hơn 75% so với năm 2019, thời điểm du lịch đóng góp gần 30 tỷ đôla cho ngân sách.

Tin bài liên quan