Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ấn Độ: Các nhà máy nhiệt điện thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chính phủ Ấn Độ đang thúc giục các doanh nghiệp điện nước này nhập khẩu than do gần đây nhu cầu điện tăng mạnh khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong khi một số nhà máy điện sắp cạn kiệt nguyên liệu này.

Ấn Độ là nước nhập khẩu than lớn thứ 2 thế giới dù có trữ lượng than đá lớn thứ 4 thế giới. Điện than chiếm hơn 70% tổng nhu cầu điện của nước này, 3/4 tổng lượng than tiêu thụ của Ấn Độ dành cho sản xuất điện.

Trong tháng 8, tổng sản lượng điện tăng 16,1% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng điện than tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái, dựa trên số liệu từ cơ quan quản lý lưới điện liên bang (POSOCO).

Số liệu từ Cơ quan Điện lực Ấn Độ cho biết, hơn một nửa trong tổng 135 nhà máy điện than chỉ còn lượng than đủ dùng để sản xuất điện trong chưa đầy một tuần nữa, trong đó 50 nhà máy chỉ còn đủ nguyên liệu cho chưa tới 3 ngày và 6 nhà máy đã dùng hết.

Ấn Độ hiện chủ yếu nhập khẩu than từ Indonesia, Australia và Nam Phi. Hiện nay, chính phủ nước này đang tìm cách giảm nhập khẩu nguyên liệu này.

Chính phủ Ấn Độ mới đây đã yêu cầu Tổng công ty Than Ấn Độ (nơi cung cấp hơn 80% lượng than cho cả nước) phải ưu tiên đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy nhiệt điện có lượng than tồn kho thấp và giải quyết tình trạng thiếu hụt nguyên liệu hiện nay bằng cách điều động nhiên liệu từ các mỏ có trữ lượng lớn để đảm bảo nguồn cung than cho các nhà máy nhiệt điện.

Các nhà máy nhiệt điện than nên tìm cách tăng cường nhập khẩu than để khắc phục cuộc khủng hoảng thiếu hụt nguồn cung hiện nay

- Bộ Điện lực liên bang Ấn Độ.

POSOCO cho biết, nguồn cung than của tổng công ty này đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại giảm 3,8% so với tháng 7. Trong 8 tháng đầu năm nay, sản lượng điện từ các nhà máy điện than tại Ấn Độ tăng 19,3%, cao hơn mức tăng 14,5% của điện từ năng lượng tái tạo.

Tỷ trọng sản lượng điện từ than đá trong cùng kỳ năm nay tăng lên 72,9%, ngang với mức của năm 2019 và cao hơn mức 69,2% của cùng kỳ năm 2020.

Liên quan tới nhu cầu về điện, tổng lượng điện tiêu thụ tại Ấn Độ đã giảm trong nửa đầu năm 2021 do các biện pháp phong tỏa vì dịch Covid-19 nhưng đã tăng mạnh trở lại sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách.

Một quan chức của Bộ Điện lực Ấn Độ cho biết, tốc độ lắp đặt điện tái tạo trong kỳ đang chậm hơn dự kiến trong khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng hơn 13%.

“Chi phí nhập khẩu than và LNG tăng cao cùng với việc sản lượng điện gió thấp đã dẫn tới tình trạng giá điện tăng”, Sở giao dịch Năng lượng Ấn Độ cho biết.

Lượng than nhập khẩu của các công ty nhiệt điện tăng 3,4% trong quý II, trong khi nhập khẩu LNG giảm 1/4, còn than cốc dầu mỏ giảm 1/3, theo số liệu của chính phủ. Điều này có thể lý giải do giá nhập khẩu LNG và than cốc dầu mỏ gần đây tăng cao dẫn tới việc các công ty phải tăng nhập than.

Ông Vasudev Pamnani, Giám đốc Công ty Tư vấn Lavi Coal dự đoán, lượng than nhập khẩu của Ấn Độ sẽ tăng trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm nay.

Ông Kirit C Gandhi, Chủ tịch Công ty Xi măng Ấn Độ Shree Cement, nói: “Việc thiếu đầu tư mới vào các mỏ than cũng như nhiều mỏ than trên thế giới đang phải đóng cửa sẽ tiếp tục đẩy giá than lên cao. Trong vài tháng tới, việc giá than nước ngoài và than cốc dầu mỏ giữ ở mức cao có thể khiến các công ty xi măng quay qua mua than cốc dầu mỏ từ nguồn cung nội địa”.

Tin bài liên quan